Đội tuyển Việt Nam gặp “kỳ phùng địch thủ”: Người thân tuyển thủ nói gì?

Triệu Quang Thứ tư, ngày 05/06/2019 19:25 PM (GMT+7)
Người thân của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam đang rất háo hức tới giờ bóng lăn và tin vào một chiến thắng giành cho các cầu thủ con cưng.
Bình luận 0

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan trong khuôn khổ giải đấu giao hữu King’s Cup 2019 sẽ diễn ra vào lúc 19h45 tối nay (5/6) trên sân Chang Arena (Buriram, Thái Lan).

Trước giờ bóng lăn, ông Nguyễn Văn Tạo (Hải Dương) – bố tiền đạo Văn Toàn chia sẻ, tối nay, gia đình ông sẽ xem bóng tại gia đình cùng một số người thân, hàng xóm và mọi người đang rất háo hức chờ đến giờ đội tuyển Việt Nam ra sân.

“Tôi tin rằng, đội tuyển Việt Nam sẽ giành chiến thắng với tỉ số 2-1”, ông Tạo dự đoán.

img

Bố mẹ tiền đạo Văn Toàn.

Bố Văn Toàn cũng chia rằng, trước giải đấu, ông dự tính cùng bố tiền vệ Xuân Trường sang Thái Lan để vừa du lịch và vừa cổ vũ đội tuyển. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu thông tin, khu vực Buriram không có nhiều điểm du lịch và cách khá xa thủ đô Bangkok nên 2 người đã quyết định ở lại quê nhà cổ vũ đội tuyển qua màn ảnh nhỏ.

Bà Dương Thị Hường (Hà Tĩnh) – mẹ trung vệ Bùi Tiến Dũng cũng cho hay, gia đình bà đã kê sẵn tivi ở ngoài sân để hàng xóm, người hâm mộ cùng quây quần cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam.

“Chúc con trai thi đấu tốt, cố gắng hết sức và chúc đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng”, bà Hường gửi lời chúc tới con trai và các cầu thủ Việt Nam và bà cũng dự đoán, đội tuyển sẽ giành chiến thắng với tỉ số 2-1 trước đội tuyển Thái Lan.

img

Trung vệ Bùi Tiến Dũng bên cạnh mẹ là bà Dương Thị Hường.

Cùng hòa chung với không khí hào hứng mong chờ giờ bóng lăn, ông Nguyễn Quang Thuần (Hà Nội) – bố cầu thủ Nguyễn Quang Hải chia sẻ, dù khá bận một số công việc nhưng ông vẫn giành thời gian để xem trận đấu và cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam.

Ông nhận định rằng, trận đấu gặp đội tuyển Thái Lan hôm nay sẽ rất khó khăn nhưng Việt Nam sẽ giành chiến thắng với tỉ số 2-1, chỉ cần các cầu thủ Việt Nam tuân thủ tốt đấu pháp của HLV Park Hang seo và thi đấu hết mình thì sẽ giành chiến thắng.

img

Ông Nguyễn Quang Thuần (áo xanh) - bố tiền vệ Quang Hải.

Theo thống kê, ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Việt Nam và Thái Lan đã đụng độ nhau 21 trận. Trong đó, Việt Nam mới chỉ thắng 2 lần (năm 1998 và 2008), hòa 4 và nhận tới 15 lần thất bại.

Tuy nhiên, dưới thời HLV Park Hang seo, Việt Nam đánh bại Thái Lan cả 2 lần ở cấp độ U23. Cuối năm 2017, U23 Việt Nam đã đánh bại U23 Thái Lan 2-1 ở một giao hữu cúp tứ hùng cũng tại Buriram. Vào năm 2019, U23 Việt Nam lại đại thắng đối thủ cùng trang lứa đến từ xứ Chùa Vàng 4-0 trên sân Mỹ Đình ở vòng loại để giành vé chính thức dự VCK U23 châu Á 2020.

Bố Quang Hải nói gì về pha kiến tạo bàn thắng kinh điển của con trai?

Tiền vệ đội trưởng Quang Hải đã in dấu giày trong 2 bàn thắng của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan để làm lên chiến thắng...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem