• Chạy qua lũ trẻ đang hì hục đá bóng, cãi nhau ỏm tỏi, hỏi những đứa mô là con chị Lạc, cụ già hàng xóm đang ngồi tránh nắng bảo: "Là bọn chúng hết đấy, tập trung đủ thì được một đội hình chính và 3 đứa dự bị".
  • Đồng bào Kinh đưa ra chuẩn “ăn trông nồi, ngồi trông hướng”, còn người Chăm ở Nam Bộ thì quan niệm rằng “ăn uống khuôn phép, nết ăn nết người”.
  • Lưu Bình và Dương Lễ là bạn tâm giao từ thuở nhỏ. Lễ nghèo, còn Bình giàu nên Bình đem bạn về nhà ở, ăn cùng mâm, học cùng đèn, tình bằng hữu rất tương đắc.
  • (Dân Việt) - Ngày 25.2, phóng viên NTNN nhận được phản ánh của hàng chục hộ dân thôn Vĩnh Bình, xã Tam Thăng, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam, bức xúc vì 4 trại nuôi gà của ông Đà, ông Khương và ông Quang tại khu vực đồi cát vùng Sông Đầm (thôn Vĩnh Bình) gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của bà con gần 1 năm qua.
  • (Dân Việt) - Ngày 25.2, phóng viên NTNN nhận được phản ánh của hàng chục hộ dân thôn Vĩnh Bình, xã Tam Thăng, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam, bức xúc vì 4 trại nuôi gà sát nhau của ông Đà, ông Khương và ông Quang tại khu vực đồi cát vùng Sông Đầm (thôn Vĩnh Bình) gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của bà con gần 1 năm qua.
  • Công an huyện Can Lộc cho biết ngày 27.10 cơ quan này đã tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Thị Tuyết - sinh 1979 ở xóm Trung Thành, xã Đồng Lộc (Can Lộc) về tội giết người.
  • Nghèo ở đây là nghèo nàn, quá ít món ăn chứ không phải do… nhà nghèo! Bởi, nấu ra không ai ăn, “người xa vắng người” dần trong những căn nhà tiện nghi, hiện đại.
  • Dân Việt - Yêu thương hết lòng, nhiều người vợ bao bọc hết mọi việc trong nhà, biến chồng thành kẻ “vô tích sự” và con là “lũ vô ơn”. Tâm lý đòi hỏi sự báo đáp của mẫu phụ nữ “hết lòng vì chồng con” chính là ngòi nổ cho xung đột.
  • Dân Việt - “Khi dọn cơm, các người đẹp và Ban tổ chức ngồi vào ăn đủ cả. Các em thiếu chỗ nên có em phải nhịn chờ ăn sau”- bà Hồng kể. Một số em buổi tối phải pha mì tôm để ăn cho đỡ đói bụng.
  • Ngày 14.9, Bệnh viện Việt Nam Cu Ba-Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết đã tiếp nhận bệnh nhi nam mới 2 tuổi tên Đặng Ngọc Đình An, ngụ tại TP Đồng Hới, được người nhà đưa vào cấp cứu với những vết bỏng nặng ở vùng đầu, mặt, cổ và vai với mức bỏng độ I-II.