đơn vị hành chính
-
Bố gọi điện cho tôi: “Con ơi, quê mình lên Thị xã rồi, xã mình thì thành phường, làng mình thành khu phố. Ông trưởng thôn vừa mang giấy mời tới, con sắp xếp cuối tuần về quê”. Cái tin huyện nhà thành Thị xã được nghe bố báo tin, phải một lúc tôi mới quen, mặc dù đã biết từ nhiều tháng trước.
-
Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng đã đề xuất sáp nhập 3 huyện phía Nam vào nhau và đề xuất khuyến khích sắp xếp đơn vị hành chính huyện Lạc Dương vào đơn vị hành chính TP.Đà Lạt.
-
Giấy xác nhận thông tin về cư trú có giá trị sáu tháng đối với trường hợp người không có cả nơi thường trú và nơi tạm trú.
-
Các lực lượng Nga đã triển khai pháo binh để bắn phá thành phố Nikopol vào đêm và rạng sáng ngày 4/3. Trước đó, một đường ống dẫn dầu ở Belgorod, Nga cũng đã bị tấn công bởi máy bay không người lái (UAV).
-
Đề án đối với 2 huyện Đông Anh, Gia Lâm lên quận sẽ hoàn thành trong tháng 6/2023. Đó là nội dung đáng chú ý trong Kế hoạch số 68/KH-UBND của UBND TP. Hà Nội.
-
2 người đã thiệt mạng và hơn 50 người còn mắc kẹt trong vụ sập mỏ than quy mô lớn ở khu vực Nội Mông, phía bắc Trung Quốc xảy ra hôm 22/2.
-
Sau hơn 1 tháng tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai lấy ý kiến người dân, đa số ý kiến chọn phương án tên gọi “thành phố Huế” khi cả tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.
-
Bộ Chính trị yêu cầu sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã phải bảo đảm sự đồng thuận của nhân dân
Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký Kết luận số 48 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030. -
Nhiều sắc phong thần ở huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) còn lưu giữ ở làng Túy Loan, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang,TP Đà Nẵng...
-
Hà Nội nhiều khả năng có thêm hai quận vào năm 2023. Đến năm 2030, thành phố dự kiến có thêm 6 huyện lên quận và nâng tổng số đơn vị hành chính cấp quận lên 20.