đơn vị hành chính
-
Sau khi làm việc với Quận ủy Q.2, hôm qua (26/12), Thường trực Thành ủy TP.HCM làm việc với Quận ủy Q.9 và Quận ủy Q.Thủ Đức về việc thành lập TP.Thủ Đức.
-
Hà Nội có tốc độ đô thị hoá nhanh kèm theo dân số gia tăng không ngừng. Bài toán làm sao đảm bảo cấp nước sạch cho toàn bộ người dân ở Thủ đô chưa bao giờ dễ dàng tìm ra lời giải.
-
Tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn kỳ vọng sẽ thu hút 40 triệu lượt khách về Vân Phong - Khánh Hòa, sau khi tài trợ 5 triệu USD làm quy hoạch khu vực này.
-
Theo ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM, việc lập TP. Thủ Đức không thay đổi về diện tích tự nhiên của TP.HCM nhưng số lượng đơn vị hành chính cấp quận huyện giảm 3 quận và tăng 1 thành phố. Đồng thời, TP. Thủ Đức sẽ giảm 2 phường, còn lại 34 phường với dân số hơn 1 triệu người.
-
Hôm nay (24/7), UBND tỉnh Hòa Bình đã tổ chức lễ công bố và đón nhận quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công nhận huyện Lương Sơn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (XDNTM) năm 2019. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã tới dự và trao quyết định cho huyện Lương Sơn.
-
Liên quan đến việc 4 hộ dân mắc kẹt giữa "ốc đảo" ở KCN Cẩm Khê, mới đây, UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành quyết định chốt phương án "giải cứu" các hộ dân này.
-
Với sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và sự đồng thuận của người dân các dân tộc trên địa bàn, huyện Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình) đang chờ đợi từng ngày để trở thành huyện nông thôn mới (NTM) thứ 2 của tỉnh Hòa Bình sau thành phố Hòa Bình.
-
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hà Nội Nguyễn Lan Hương cho biết cử tri và nhân dân Hà Nội bất bình, lên án những hành động của Trung Quốc về việc thành lập các đơn vị hành chính trên hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam.
-
Mắc kẹt giữa "ốc đảo" ở KCN Cẩm Khê, cuộc sống của 4 hộ dân ở thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ bị đảo lộn vì môi trường ô nhiễm nặng nề. Vấn đề nhức nhối này thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Cẩm Khê, tuy nhiên đơn vị này lại cho biết đang chờ ý kiến của UBND tỉnh Phú Thọ.
-
Dù có hoàn cảnh khó khăn, sống trong ngôi nhà tạm bợ, nhưng hộ gia đình các ông bà: Bùi Văn Kèn, Bùi Thị Thi... không nằm trong diện được hỗ trợ do dịch Covid-19. Trong khi các hộ gia đình khác có mức sống khá giả hơn, là cán bộ, đảng viên lại nằm trong danh sách hộ cận nghèo.