Đơn vị thi công nói gì về “núi đất đá” bịt kín ngõ ở HN?

Triệu Quang Thứ năm, ngày 22/12/2016 14:55 PM (GMT+7)
Những đống đất đá đổ dọc 2 bên đường, theo hình zíc zắc khiến người dân ở ngõ Thịnh Liệt (Hà Nội) không thể đi lại được.
Bình luận 0

img

Hình ảnh những đống đất đá đổ theo hình zíc zắc bịt kín ngõ Thịnh Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội). Ảnh Nguyễn Hà.

Trước đó, sáng ngày 21/12, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một con ngõ ở Hà Nội bị bịt kín bởi những đống đất đá. Những đống đất đá đổ chắn ngay trước cửa nhiều ngôi nhà, đổ theo hình zíc zắc khiến người dân không thể đi lại được.

Theo tìm hiểu của PV, đoạn đường bị bịt kín đất đá là ngõ Thịnh Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội). Tại đây đang thi công làm lại đường giao thông. Chủ đầu tư là UBND quận Hoàng Mai và đơn vị thi công là Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển Thuận Phát.

Sáng nay (22/11), ghi nhận của PV tại hiện trường, ngõ Thịnh Liệt (đoạn thuộc tổ dân phố số 20) dài khoảng 200m được dải thêm một lớp đá dăm dày 15cm và đã được san phẳng. Đầu ngõ có 2 đống đá dăm nhưng người dân có thể lưu thông qua bình thường.

Trao đổi với PV, anh Nguyễn Quốc Toản – Đại diện đơn vị thi công cho biết, khoảng hơn 0 giờ sáng 21/12, đơn vị thực hiện đổ đá để thi công đoạn đường. Đến khoảng hơn 7 giờ sáng, đơn vị cho xe lu vào san. Sau khoảng 2 tiếng đồng hồ, những đống đất đã được san phẳng.

“Trước khi tiến hành đổ đá, chúng tôi đã thông báo với tổ trưởng tổ dân phố và yêu cầu đi thông báo các hộ dân biết để có phương án gửi xe ở ngoài. Trong quá trình thi công, chúng tôi cũng cắm biển cảnh báo ở 2 đầu đoạn đường để người dân không đi vào”, anh Toản nói.

Lý giải về việc vì sao không đổ đất một bên đường còn một bên đường để người dân đi lại, anh Toản phân trần: “Sở dĩ đơn vị thi công đổ đất đá theo hình zíc zắc là để tiết kiệm thời gian thi công và bớt thiết bị máy móc.

img

Đoạn đường đã được san phẳng, đang chờ dải nhựa và người dân có thể lưu thông trở lại. Ảnh chụp sáng nay (22/12).

Nếu đổ đất đá một bên thì khi san chúng tôi phải điều thêm một chiếc máy xúc vào để gạt đất sang 2 bên rồi xe lu mới lu được. Hơn nữa, xung quanh đoạn đường đang thi công vẫn còn rất nhiều đường khác, người dân có thể đi vòng qua được”.

Anh Toản cho biết thêm, đoạn đường đang thi công được khởi công từ đầu tháng 12. Trước khi được cải tạo, đoạn đường này đã xuống cấp, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Dự kiến khoảng 7 ngày nữa, đơn vị thi công sẽ cho dải thảm nhựa mặt đường và người dân có thể đi lại an toàn.

Ông  Nguyễn Đăng Lợi, tổ phó tổ dân phố số 20 phường Thịnh Liệt xác nhận thêm với PV, nhận được thông tin đơn vị thi công đổ đá làm đường, từ chiều và tối ngày 20/12, ông cùng với tổ trưởng đã đi gõ cửa từng hộ dân trong ngõ để nhắc nhở gửi xe ở ngoài để không ảnh hưởng đến việc đi lại.

“Chỉ có một vài người dân ở thuê hoặc đi làm về muộn, chúng tôi không kịp nhắc nên họ không biết và phản ứng, chứ mọi người đều biết và thông cảm với đơn vị thi công”, ông Lợi cho hay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem