đơn xin từ chức

  • “Từ chức” là cụm từ được nhắc đến khá nhiều trên truyền thông và ngay tại nghị trường Quốc hội. Cứ mỗi khi có vấn đề nóng, liên quan đến trách nhiệm người đứng đầu, vấn đề “từ chức” lại được đặt ra. Tuy nhiên, văn hóa “từ chức” vẫn còn rất xa xỉ. Gần đây vấn đề này đã được đề cập trong Nghị quyết số 26-NQ/TW và Quy định 08-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Có thể nói đây là điểm khởi đầu để cán bộ, đảng viên xây dựng văn hóa từ chức.
  • Ông Đoàn Ngọc Hải, Phó tổng giám đốc Tổng công ty xây dựng Sài Gòn TNHH Một thành viên đã nộp đơn xin từ chức vào hôm qua (4/6). PV đã phỏng vấn ông Hải xung quanh đơn xin từ chức này.
  • Trong lá thư từ chức gửi Tổng thống Mỹ Donald Trump, Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis ngầm chỉ trích ông Trump vì đã không “sáng suốt” trước những đối thủ và kẻ thù của Mỹ.
  • Ở nước ngoài, chỉ vì một cuộc điện thoại sơ ý trước khi máy bay cất cánh, một Bộ trưởng Giao thông lập tức viết đơn xin từ chức; để xảy ra một vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng, người đứng đầu ngành giao thông cũng tức thì nộp đơn từ chức... Còn ở ta, chuyện từ chức vẫn cứ mãi phải dùng hai từ “xa xỉ”!
  • Ngày 16.5, một lãnh đạo quận ủy quận 1 TP.HCM cho biết đã nhận được "Đơn rút đơn từ chức" của ông Đoàn Ngọc Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, đại biểu HĐND, Phó Chủ tịch UBND quận 1 và chuyển lên Ban tổ chức Thành ủy Thành phố để xem xét theo quy định.
  • Chiều 8.1, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND quận 1 (TP.HCM) nộp đơn xin từ chức.