đồng bằng sông cửu long

  • Lũ về là lúc nhiều loài rắn có nọc độc tử thần xuất hiện, như rắn cạp nong, rắn hổ đất, rắn mái gầm…, nhưng nguy hiểm nhất là rắn lục đầu dồ đuôi đỏ. Không chỉ tác oai tác quái ở vùng lũ, ăn theo vụ con nước dâng cao, loài mãng xà thân xanh đuôi đỏ này còn tiến công lên chốn thị thành gây ra những cuộc náo loạn và cả những mối nguy mang bóng hình thần chết...
  • Do thu lợi từ nhiều năm trước đây nên nhiều người dân ở huyện Bình Tân - nơi có diện tích trồng khoai lang lớn nhất tỉnh Vĩnh Long và vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã ồ ạt mở rộng diện tích, trồng liên tiếp qua các vụ. 
  • Hiện nay lúa thu đông ở ĐBSCL đang khoảng 1 - 2 tháng tuổi, tương đương với thời gian đẻ nhánh và chuẩn bị ra bông. 
  • Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa có ý kiến chỉ đạo về việc sử dụng nguồn thu từ xổ số kiến thiết của các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).
  • Mỗi năm tới mùa nước nổi, nông dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long sống khỏe bằng nghề bắt chuột, ốc bươu vàng. Nhờ nghề “độc” này, không chỉ giúp nông dân có thêm thu nhập mà còn góp phần tiêu diệt loài động vật phá hoại mùa màng.
  • “Cá linh cá thiểu ai biểu mầy mua!”. Đó là câu nói mang tính trách mắng của người lớn ngày trước, cách nay ít lắm cũng đã bảy tám mươi năm. Bởi thời ấy cá bự, tôm càng không sao ăn hết, nên đối với các loại cá nhỏ này người ta chỉ nấu lấy dầu để dùng trong việc thắp sáng, hoặc ủ làm phân bón cho một số loại nhất định như rau cải, ớt, thuốc lá…
  • Nhận lời mời của Chính phủ Vương quốc Hà Lan, từ ngày 22-24.9, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã thăm làm việc tại Hà Lan, đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 4 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Hà Lan về Thích ứng với Biến đổi khí hậu và Quản lý nước.
  • Sáng nay (21.9), TP.Cần Thơ đã long trọng tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng Bệnh viện Đa khoa 500 giường với sự có mặt của ông Lê Hồng Anh- Uỷ viên Bộ Chính Trị, đại diện Bộ Y tế, đại diện Đại sứ quán Cộng hòa Pháp tại Việt Nam, các nhà tư vấn, nhà thầu Pháp cùng nhiều đại biểu đến từ các tỉnh thành trong và ngoài thành phố.
  • Mặc dù hiện nay đang vào mùa mưa lũ, lại vào tháng cao điểm dịch sốt xuất huyết (SXH), nhưng tại ĐBSCL dịch bệnh có xu hướng giảm mạnh từ đầu năm đến nay. Để đạt được kết quả trên, các địa phương đã lên kế hoạch chủ động phòng ngừa từ đầu năm đối với tất cả các dịch bệnh nguy hiểm. 
  • Ớt là cây gia vị quan trọng trong đời sống và có giá trị kinh tế cao. Ớt có thể trồng quanh năm nhưng tập trung vào các thời vụ chính như vụ đông xuân gieo hạt tháng 10 - 12, vụ hè thu gieo hạt từ tháng 6 – 7.