đồng bằng sông cửu long

  • Cũng là trái cây nhiệt đới như Việt Nam, nhưng nhờ sản xuất theo lối tập thể trên diện rộng nên sản lượng trái cây của Thái Lan rất lớn, chất lượng đồng đều. Trái cây nhập khẩu từ Thái Lan không chỉ đe dọa thị trường trong nước mà còn có nguy cơ chiếm lĩnh các thị trường xuất khẩu chính của trái cây Việt Nam...
  • Từ đối thủ rồi thành bạn bè, từ chiến tranh đến bình thường hóa quan hệ, Việt Nam là một phần gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp của John Kerry.
  • So với các tỉnh khu vực ĐBSCL, tiến độ xây dựng nông thôn mới (NTM) của Sóc Trăng chậm hơn khi đến nay vẫn chưa có xã đạt chuẩn NTM. Tuy nhiên, khi triển khai thực hiện tiêu chí nào, Sóc Trăng làm chắc tiêu chí đó, đơn cử là về môi trường. 
  • Thời gian qua, nhiều địa phương vùng ĐBSCL và các bộ, ngành liên quan rất quan tâm công tác trùng tu, bảo tồn các di tích chùa Khmer, khiến các phật tử vô cùng phấn khởi. Song  vì nhiều nguyên nhân, hiện vẫn còn nhiều chùa (thuộc di tích lịch sử cách mạng - LSCM) xuống cấp trầm trọng.
  • Sáng nay (9.9), Bệnh viện Phụ sản TP.Cần Thơ chính thức được thành lập, với quy mô 250 giường, 21 khoa và một trung tâm sàng lọc - chẩn đoán trước sinh và sau sinh. Bệnh viện Phụ sản TP.Cần Thơ được thành lập trên cơ sở tách ra từ Bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ.
  • Tất cả nguồn kinh phí hỗ trợ này đều do trung ương rót xuống. Thế nhưng cho đến nay vẫn chưa thấy tiền đâu? Bộ Tài chính vẫn chưa có thông tư hướng dẫn. Điều này làm cho địa phương gặp rất nhiều khó khăn trong việc thúc đẩy phát triển CĐL...
  • Vào mùa mưa từ tháng 4 đến 10 âm lịch, măng Bảy Núi (An Giang) bước vào kỳ thu hoạch. Loại cây này không cần chăm sóc nhưng cho thu nhập cả trăm triệu đồng/năm.
  • Nhiều nông dân trồng nấm ở Tiền Giang, Bến Tre, Long An đang lâm vào cảnh khóc dở mếu dở vì hàng nghìn bịch phôi mua về không cho nấm, thiệt hại lên đến hàng trăm triệu đồng. 
  • Mặc dù vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã sản xuất được nhiều loại giống lúa gắn mác chất lượng cao, song thu nhập của người trồng lúa vẫn rất thấp. Nguyên nhân được nhìn nhận ban đầu là do khâu sản xuất giống, thu mua và xuất khẩu còn nhiều bất cập.
  • Thác lác thuộc giang ngư (cá sông) sống ở tầng giữa và tầng trên, được phân bố đều khắp, nên thuộc loại cá quý nhưng không hiếm. Chính vì vậy không thấy ai quan tâm đến việc nuôi làm cá cảnh, trong khi với dáng vẻ yểu điệu thục nữ của nó cũng đáng được xem là cá cảnh rồi! Do “yểu điệu thục nữ” mà lại là “ông” (cá ông già), nên người vui tính không thể không tặng thêm biệt danh cá "pê đê”.