Bạn đọc hỏi: Tôi nhập ngũ tháng 3.2006, xuất ngũ tháng 8.2009. Từ tháng 9.2009 đến tháng 12.2012 tôi làm Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã. Vậy thời gian tôi ở trong quân ngũ và làm Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã có được đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không?
Đồng nghiệp tại doanh nghiệp nơi tôi làm việc vừa mới xin nghỉ việc, chấm dứt hợp đồng lao động sau gần 20 năm gắn bó công tác, tham gia, đóng bảo hiểm xã hội.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 3.6.2023 quy định về tinh giản biên chế với cán bộ, công chức, viên chức, có hiệu lực thi hành từ ngày 20.7.2023. Các chế độ chính sách quy định tại Nghị định này được áp dụng đến hết ngày 31.12.2030.
Sở Y tế Quảng Nam cho biết, bệnh viện Bình An có tất cả 207 người lao động bị nợ lương 3 tháng gồm, tháng 1, 2 và tháng 4/2023, nợ khoảng 6 tỷ tiền lương và mấy tháng đóng bảo hiểm xã hội.
Đóng bảo hiểm xã hội hơn 13 năm với mức lương tính đóng bảo hiểm khởi điểm từ 2,8 triệu đồng - 4,480 triệu đồng, người lao động sẽ nhận được hơn 100 triệu đồng chế độ 1 lần.
Các nhân viên khuyến nông và nhân viên thú y xã, phường, thị trấn và huyện đảo Cồn Cỏ ở tỉnh Quảng Trị chưa được hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.
Bà Trần Kim Hoa (Thanh Xuân, Hà Nội) hỏi: Chồng tôi đóng bảo hiểm xã hội được 30 năm 11 tháng, đang đi làm thì bị tai biến, qua đời, con tôi mới được 12 tuổi và 6 tuổi, còn mẹ chồng 90 tuổi, vậy các con tôi và mẹ chồng tôi sẽ được hưởng trợ cấp tuất như thế nào?