Đông đảo du khách đến cổ vũ hội vật có truyền thống hàng trăm năm ở Huế

An Sơn Thứ năm, ngày 15/02/2024 17:04 PM (GMT+7)
Hội vật truyền thống làng Thủ Lễ ở Thừa Thiên Huế được hình thành và phát triển mạnh từ thời các chúa Nguyễn để tuyển chọn những binh sỹ có sức khoẻ tốt tham gia vào quân đội của triều đình.
Bình luận 0

Ngày 15/2 (mùng 6 tháng Giêng), hội vật truyền thống làng Thủ Lễ (thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế) đã tưng bừng khai hội tại sân đình làng Thủ Lễ, thu hút đông đảo người dân và du khách đến xem, cổ vũ.

Đông đảo du khách đến cổ vũ hội vật có truyền thống hàng trăm năm ở Huế - Ảnh 1.

Hội vàng truyền thống làng Thủ Lễ mở màn bằng màn biểu diễn của 2 đô vật cao niên trong làng. Ảnh: T.G.Q.Đ.

Hội vật làng Thủ Lễ năm nay thu hút gần 100 đô vật nam, nữ là những thanh, thiếu niên khỏe mạnh đến từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Quảng Điền và nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Các đô vật thi đấu ở 2 nội dung vật truyền thống và vật tự do.

Sau phần lễ nghi tôn nghiêm được tổ chức trong nội điện khu đình làng Thủ Lễ, hội vật mở màn bằng màn biểu diễn của 2 đô vật cao niên trong làng. Sau đó, các đô vật thể hiện những màn tranh tài gay cấn để tìm ra người thắng giải ở mỗi nội dung.

Đông đảo du khách đến cổ vũ hội vật có truyền thống hàng trăm năm ở Huế - Ảnh 2.

Hội vật làng Thủ Lễ năm nay thu hút gần 100 đô vật nam, nữ tham gia tranh tài. Ảnh: V. T.

Hội vật áp dụng nguyên tắc của luật thi đấu vật dân tộc. Các đô vật phải vượt qua vòng đấu loại, giành chiến thắng trước 2 đối thủ mới bước vào vòng bán kết. Ở vòng bán kết, các đô vật phải vượt qua 1 đối thủ trước khi lọt vào vòng chung kết.

Trong quá trình thi đấu, các đô vật không được ra các đòn đánh nguy hiểm đến tính mạng của đối thủ, không được dùng tiểu xảo, mà phải hạ đối thủ "lấm lưng trắng bụng" thì mới giành chiến thắng.

Đông đảo du khách đến cổ vũ hội vật có truyền thống hàng trăm năm ở Huế - Ảnh 3.

Các đô vật nữ tranh tài gay cấn trên sới vật làng Thủ Lễ. Ảnh: T.G.Q.Đ.

Hội vật làng Thủ Lễ được hình thành và phát triển mạnh từ thời các chúa Nguyễn. Thời đó, hội vật được tổ chức nhằm mục đích tuyển chọn những binh sỹ có sức khoẻ tốt tham gia vào quân đội của triều đình. Về sau, hội vật trở thành hoạt động văn hóa - thể thao thường niên, không thể thiếu trong mỗi độ xuân về của người dân Quảng Điền.

Theo thời gian, hội vật thu hút ngày càng đông đảo các đô vật trong huyện Quảng Điền và nhiều địa phương khác ở Thừa Thiên Huế đến tham gia tranh tài, tạo nên một điểm vui chơi lành mạnh, bổ ích trong dịp Tết đến xuân về. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem