Động đất 6,5 richter tấn công Nhật Bản

Thứ hai, ngày 28/03/2011 09:09 AM (GMT+7)
Dân Việt - Sáng nay, 28.3 (giờ Việt Nam), một trận động đất mạnh 6,5 độ richter vừa tấn công miền bắc Nhật Bản, giữa lúc quốc gia này đang phải vật lộn để khắc phục hậu quả của cơn địa chấn lịch sử.
Bình luận 0
img
Ảnh: RIA

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ cho biết, động đất 6,5 độ richter, có tâm chấn nằm ở độ sâu 5,9 km dưới lòng đất, xảy ra vào lúc 22:23 GMT hôm Chủ Nhật (tức 5h23 sáng nay giờ Việt Nam).

Đài truyền hình quốc gia Nhật Bản NHK đưa tin, giới chức nước này đã đưa ra cảnh báo sóng thần cao 50cm. Tuy nhiên, sau đó, cảnh báo này đã được hủy bỏ.

Những đợt dư chấn liên tiếp làm rung chuyển Nhật Bản, sau trận động đất kinh hoàng 9,0 độ richter và sóng thần lịch sử hôm 11.3 vừa qua. Tới nay, số nạn nhân tử vong vì động đất đã vượt qua ngưỡng 10.000 người, trong khi 16.000 người khác vẫn đang mất tích.

Theo RIA
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem