Đồng minh chủ chốt gửi quân tới Nga khi Ukraine đang tấn công Kursk

PV (Theo RT) Thứ tư, ngày 14/08/2024 14:35 PM (GMT+7)
Belarus cho biết các đơn vị tên lửa và phòng không sẽ tiến hành tập trận trong bối cảnh Ukraine xâm nhập vào Khu vực Kursk
Bình luận 0
Đồng minh chủ chốt gửi quân tới Nga - Ảnh 1.

Một máy bay vận tải quân sự Il76MD. Ảnh Sputnik

Bộ Quốc phòng Belarus thông báo rằng, nước này sẽ gửi lực lượng tên lửa và pháo binh tới Nga để tham gia tập trận quân sự. 

Thông báo cho biết, cuộc tập trận sẽ bao gồm việc sử dụng nhiều hệ thống phóng tên lửa tại một bãi phóng quân sự chưa xác định ở Nga.

Ngày 12/8, Minsk đưa tin rằng họ cũng đã cử lực lượng phòng không tham gia tập trận chung với quân đội Nga. Theo các tuyên bố, quân đội Belarus đã được đưa đến bằng máy bay vận tải Il-76 đến trường bắn Ashuluk ở vùng Astrakhan ở miền Nam nước Nga.

Việc di chuyển quân đội diễn ra trong bối cảnh Ukraine tấn công vào vùng Kursk của Nga, bắt đầu cách đây một tuần và gián tiếp liên quan đến Belarus khi Kiev phóng máy bay không người lái kamikaze qua không phận nước này.

Theo các quan chức Belarus, Minsk không trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng hệ thống phòng không của nước này, được tích hợp với Nga, đã chặn được một số máy bay không người lái và giúp lực lượng Nga tấn công các máy bay khác.

"Những chiếc máy bay không người lái bị bắn hạ có vẻ như đã được (Ukraine) lắp ráp cùng với các kỹ sư NATO", hãng thông tấn Belta của Belarus đưa tin vào tuần trước, sau khi các địa điểm rơi máy bay được điều tra.

Minsk trước đây đã cáo buộc Kiev dàn dựng các hành động khiêu khích gần biên giới của mình. Giữa lúc giao tranh ở vùng Kursk, cách Belarus khoảng 180km, nước này đã tăng cường sự hiện diện quân sự của mình xung quanh biên giới với Ukraine.

Kiev cho biết cuộc xâm nhập vào lãnh thổ Nga được quốc tế công nhận là nhằm gây sức ép buộc Moscow phải chấp nhận một "hòa bình công bằng". Theo một tù nhân chiến tranh người Ukraine tham gia vào cuộc xâm nhập đã được Cơ quan An ninh Liên bang Nga phỏng vấn,  quân đội được thông báo rằng họ nên chiếm càng nhiều đất của Nga càng tốt để sau này đổi lấy các vùng lãnh thổ khác mà Kiev tuyên bố chủ quyền.

Ngày 12/8, Tổng thống Vladimir Putin đã loại trừ các cuộc đàm phán với Kiev do hành vi của quân đội Ukraine. Ông cáo buộc họ tấn công bừa bãi vào thường dân Nga ở khu vực Kursk.

Bộ Quốc phòng Nga ước tính thiệt hại của Ukraine trong cuộc tấn công là 1.610 binh lính tính đến ngày 12/8.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem