Đồng minh của TT Putin thề sẽ đưa xe tăng Nga đến thủ đô quốc gia của NATO

PV (Theo Newsweek) Thứ hai, ngày 12/08/2024 10:40 AM (GMT+7)
Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc, thề sẽ gửi xe tăng Nga tới thủ đô nước Đức để đáp trả bài viết "trả thù" được một tờ báo Đức đăng tải, làm gia tăng mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa Moscow và các thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Bình luận 0
Đồng minh của TT Putin thề sẽ đưa xe tăng Nga đến thủ đô của quốc gia NATO - Ảnh 1.

NATO triển khai bộ chỉ huy quân sự mới hỗ trợ Ukraine ở Đức. Ảnh Yahoo

Là đồng minh của Tổng thống Nga Putin và phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, những bình luận của ông Medvedev diễn ra trong bối cảnh toàn cầu cực kỳ căng thẳng sau hơn hai năm rưỡi kể từ khi cuộc chiến ở Ukraine bắt đầu. Ông Medvedev thường xuyên gây chú ý với những lời đe dọa từ việc chiếm đóng hoàn toàn Ukraine đến cuộc đối đầu hạt nhân với những nước phương Tây ủng hộ Ukraine.

Kể từ khi cuộc chiến ở Ukraine nổ ra, các đồng minh NATO, các tổ chức quốc tế và một số quốc gia trên thế giới đã lên tiếng chỉ trích Nga, đồng thời áp đặt các biện pháp trừng phạt lên Moscow. Trong khi đó, Belarus và một số ít quốc gia khác ủng hộ quyết định Nga, coi đó là một nỗ lực chính đáng để "giải phóng" khu vực.

Trong bài đăng vào ngày 9/8 trên X, trước đây là Twitter, ông Medvedev cho biết tờ báo Bild của Đức có hơn 2 triệu người theo dõi trên nền tảng mạng xã hội này, "đã xuất bản một bài viết trả thù, trong đó tự hào thông báo về sự trở lại của xe tăng Đức trên đất Nga". Xe tăng của Đức Quốc xã đã xâm lược Liên Xô trong Thế chiến II vào năm 1941.

Kể từ khi chiến tranh Nga-Ukraine nổ ra, Đức đã cung cấp cho Ukraine một số xe tăng Leopard để phòng thủ. Các đồng minh NATO khác đã đồng ý gửi máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất đến Ukraine để hỗ trợ quân sự.

"Để đáp lại, chúng tôi sẽ làm mọi cách để đưa những chiếc xe tăng mới nhất của Nga đến Platzd Republik", ông Medvedev tuyên bố. Platz der Republik là một quảng trường công cộng mang tính biểu tượng ở Berlin, nơi có tòa nhà quốc hội Đức.

Khi được Newsweek liên hệ vào sáng 11/8, một phát ngôn viên của chính phủ Đức đã từ chối bình luận. Newsweek cũng đã gửi mẫu yêu cầu liên hệ tới chính phủ Nga.

Đức là một quốc gia thành viên NATO, điều này có nghĩa là nếu bị tấn công hoặc phải đối mặt với hành vi tấn công, các đồng minh của Đức có nghĩa vụ cung cấp hỗ trợ quân sự theo nguyên tắc phòng thủ tập thể được nêu trong Điều 5 của hiệp ước NATO.

Đầu mùa hè này, Tổng thống Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã ký một thỏa thuận song phương mới về hỗ trợ quân sự trong trường hợp một trong hai nước bị tấn công, một động thái đã vấp phải sự lên án từ Seoul và Washington.

Bình luận của ông Medvedev được đưa ra trong bối cảnh lực lượng Ukraine được cho là đang tiến sâu hơn vào Nga sau cuộc tấn công bất ngờ của họ ở khu vực Kursk.

Nga đã áp đặt một chiến dịch chống khủng bố tại ba vùng biên giới của mình—hai vùng còn lại là Bryansk và Belgorod—để ngăn chặn đà tiến của Ukraine. Theo báo cáo, lực lượng Ukraine đe dọa sẽ chiếm một thị trấn khu vực cách lãnh thổ Nga hơn sáu dặm.

Liên quan đến cuộc tấn công ở Nga, Bộ ngoại giao Đức đã tuyên bố với tờ Politico rằng, "Ukraine có quyền tự vệ được ghi nhận trong luật pháp quốc tế".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem