Đồng minh thân cận của Ukraine bất ngờ tuyên bố phũ

PV (Theo RT) Thứ năm, ngày 29/08/2024 06:05 AM (GMT+7)
Phó Thủ tướng Wladyslaw Kosiniak-Kamysz cho biết, Ba Lan đã gửi tới Ukraine tất cả các loại vũ khí mà họ có thể.
Bình luận 0
Đồng minh thân cận của Ukraine bất ngờ tuyên bố phũ - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Ảnh Getty Images

Ông Kosiniak-Kamysz đã phản ứng lại những phát biểu được đưa ra trước đó trong ngày của Tổng thống Zelensky, trong đó đã yêu cầu máy bay chiến đấu của Ba Lan và Warsaw bắn hạ tên lửa của Nga trên bầu trời Tây Ukraine, mặc dù ông thừa nhận rằng cả hai yêu cầu này khó có thể được đáp ứng trong thời gian sớm.

"Chính phủ Ba Lan, cả chính phủ đương nhiệm và chính phủ của những người tiền nhiệm, đã quyên góp hàng tỷ đô la thiết bị cho Ukraine. Đó là tất cả những gì chúng tôi có thể quyên góp", Phó Thủ tướng, Kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Kosiniak-Kamysz nói với hãng thông tấn quốc gia PAP sau đó trong ngày khi được hỏi về phát biểu của ông Zelensky.

Bộ trưởng Ba Lan cho biết nhiệm vụ của ông Zelensky là thương lượng với các chính phủ nước ngoài để có thêm viện trợ, nhưng đối với Ba Lan, an ninh của nước này là ưu tiên hàng đầu.

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã nhấn mạnh vào tuần trước về quy mô viện trợ quân sự và phi quân sự dành cho Ukraine, nói rằng nước này đã chi khoảng 3,3% GDP cho viện trợ này.

Trong số những mặt hàng mà Ba Lan chưa tặng là phi đội máy bay chiến đấu MiG 29 còn lại của Liên Xô. Thủ tướng Donald Tusk cho biết vào đầu tháng 7 rằng những chiếc máy bay này cần thiết để bảo vệ Ba Lan và sẽ phải được thay thế trước khi được cung cấp cho Kiev.

Kosiniak-Kamysz nói với PAP rằng máy bay chiến đấu F-35 mà Ba Lan đặt mua từ Mỹ sẽ không thay thế MiG cho đến ít nhất là năm 2026.

Ông cũng nhắc lại rằng Ba Lan sẽ không tham gia các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga theo yêu cầu của Kiev trừ khi các quốc gia NATO khác vượt qua được sự hoài nghi của họ về ý tưởng này. Warsaw lần đầu tiên bác bỏ đề xuất của Ukraine trước hội nghị thượng đỉnh NATO năm nay.

Moscow coi cuộc xung đột ở Ukraine là cuộc chiến tranh ủy nhiệm do Mỹ và các đồng minh tiến hành chống lại Nga. Các quan chức Nga đã gọi những rủi ro này là hiện hữu và nhấn mạnh rằng đất nước sẽ không nhượng bộ.

Nga tuyên bố rằng không có khoản viện trợ nào của phương Tây có thể thay đổi kết quả của cuộc xung đột theo hướng có lợi cho Ukraine và việc tiếp tục cung cấp vũ khí chỉ kéo dài tình trạng thù địch và gây ra nhiều thương vong và tàn phá hơn.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem