Đồng Nai: Bắt giam 2 người dọa viết báo để ép người dân chi tiền

Nha Mẫn Thứ năm, ngày 02/03/2023 21:05 PM (GMT+7)
Hai đối tượng có giấy chứng nhận phóng viên, cộng tác viên của một tạp chí sau khi phát hiện sai phạm của người dân, đã đe dọa và yêu cầu chi tiền mới để yên.
Bình luận 0

Dọa viết báo để cưỡng đoạt tiền

Tối 2/3, Công an huyện Định Quán (tỉnh Đồng Nai) cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 2 nghi can để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản. 

Đồng Nai: Bắt giam 2 người dọa viết báo để ép người dân chi tiền - Ảnh 1.

Thẻ của đối tượng Thọ. Ảnh: Công an

Hai nghi can bị khởi tố, bắt tạm giam gồm Nguyễn Văn Thọ (SN 1981) và Nguyễn Tâm Trình (SN 1983). 

Trước đó, một người dân ở xã Phú Lợi, huyện Định Quán có cải tạo đất của gia đình. Trong quá trình cải tạo đất, người này vận chuyển một số hòn đá lớn về vườn của gia đình thì bị 2 đối tượng Thọ và Trình bắt gặp. 

Lúc này 2 đối tượng đến gặp người dân, hù dọa sẽ viết báo, nếu không muốn bị đăng báo thì phải biết điều. Bất ngờ bị đe dọa, người dân đã báo cho cơ quan công an rồi hẹn gặp Thọ và Trình. 

Quá trình hai bên gặp nhau giao nhận tiền tại địa phương đã bị các trinh sát Công an huyện Định Quán bắt quả tang. 

Bước đầu công an xác định Trình có Giấy chứng nhận phóng viên, còn Nguyễn Văn Thọ có Giấy chứng nhận cộng tác viên của Tạp chí Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam.

Hiện vụ án tiếp tục được xác minh, điều tra làm rõ.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem