Đồng Nai: Có 664 bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh, khẩn cấp phân tầng bệnh nhân để điều trị

Nha Mẫn Thứ năm, ngày 05/08/2021 19:36 PM (GMT+7)
Hiện tại, Đồng Nai đã có 664 bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh, hơn 80% bệnh nhân đang điều trị là ở thể nhẹ, không có biểu hiện bệnh.
Bình luận 0

Chiều 5/8, TS.BS Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cho biết, việc điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Đồng Nai đang diễn biến tích cực, số bệnh nhân khỏi bệnh, được xuất viện ngày càng đông. Hiện tại, Đồng Nai đang phối hợp với Tổ công tác đặc biệt của Bộ Y tế tiến hành phân tầng bệnh nhân để có thể dễ dàng xử lý các ca bệnh trong quá trình điều trị.

Đồng Nai: Có 664 bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh và gần 400 người âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

Các bệnh nhân lần lượt được xuất viện (Ảnh: Nha Mẫn)

Cụ thể, theo ông Vũ, đến nay tổng số ca mắc Covid-19 tại Đồng Nai là 6.328, trong đó đã có 664 ca khỏi bệnh. Trong ngày có thêm 202 ca nhập viện và 10 ca chuyển viện để điều trị Covid-19. Tại các bệnh viện đang điều trị cho tổng số ca bệnh là 4.335 ca (1.439 ca không triệu chứng, 376 ca có bệnh nền, 44 ca có thai, 261 ca trên 60 tuổi, nguy kịch 43 ca).

"Như vậy, việc điều trị đang có nhiều tín hiệu tốt, nhiều bệnh nhân tự khoẻ lại sau hai tuần điều trị và đang có nhiều bệnh nhân được xuất viện mỗi ngày. Đến thời điểm này, vẫn còn nhiều bệnh nhân nặng, nguy kịch nhưng số lượng bệnh nhẹ, không triệu chứng nhiều nên khả năng sắp tới sẽ có thêm nhiều bệnh nhân được xuất viện", ông Vũ nhấn mạnh.

Cũng theo ông Vũ, để kiểm soát tình hình dịch bệnh tại Đồng Nai, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo Tổ Covid cộng đồng và Tổ An toàn Covid thực hiện nghiêm công tác điều tra dịch tễ, tuyên truyền, giám sát, đến từng hộ gia đình, kịp thời hỗ trợ cơ quan y tế thực hiện tốt công tác truy vết các đối tượng nhiễm Covid-19 tại địa phương.

Cùng ngày, ông Vũ cho biết, Sở Y tế đã có buổi làm việc với đoàn công tác đặc biệt của Bộ Y tế về việc điều trị cho bệnh nhân Covid-19. Tại buổi làm việc, ông Vũ cho hay hiện nay khó khăn lớn nhất hiện nay trong công tác điều trị bệnh nhân Covid-19 của Đồng Nai là thiếu máy móc, trang thiết bị như: máy thở, máy ECMO…. Vì vậy sắp tới ngành y tế sẽ đấu thầu, mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ chống dịch, không để các bệnh viện thiếu vật tư, trang thiết bị điều trị, không để xảy ra tình trạng các y, bác sĩ tuyến đầu thiếu đồ bảo hộ an toàn,...

Đồng Nai: Có 664 bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh, khẩn cấp phân tầng bệnh nhân để điều trị - Ảnh 3.

Đoàn công tác của Bộ Y tế yêu cầu Đồng Nai phải triển khai được công tác phân tầng bệnh nhân (Ảnh: Nha Mẫn)

Trước tình hình trên, ông Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Phó trưởng đoàn công tác đặc biệt của Bộ Y tế hỗ trợ chống dịch Covid-19 khuyến cáo Đồng Nai cần sớm thực hiện phân tầng điều trị bệnh nhân Covid-19. 

Việc phân chia bệnh nhân điều trị cần dựa trên tình trạng sức khỏe của bệnh nhân, giúp hệ thống y tế tuyến tỉnh giảm áp lực quá tải, xác định đúng nhu cầu điều trị, chăm sóc, giúp nâng cao hiệu quả điều trị, tiết kiệm nhân lực của ngành Y tế. 

Đồng Nai: Có 664 bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh, khẩn cấp phân tầng bệnh nhân để điều trị - Ảnh 4.

Việc tầm soát sàng lọc để tìm kiếm F0 vẫn tích cực diễn ra tại Đồng Nai (Ảnh: Nha Mẫn)

Cũng theo ông Hiếu, trong bối cảnh hiện nay, Đồng Nai cần lưu ý vì vẫn có khoảng 5% bệnh nhân Covid-19 không có triệu chứng trở nặng rất nhanh. Do đó, các cơ sở cách ly, theo dõi bệnh nhân Covid-19 không triệu chứng cũng như các tầng trong tháp điều trị cần theo dõi sát diễn tiến sức khỏe của bệnh nhân để chuyển tuyến điều trị đúng. 

"Các cơ sở điều trị phải theo dõi kỹ, cố gắng không chuyển tuyến quá sớm bởi sẽ gây quá tải cho tuyến trên nhưng cũng không chuyển tuyến quá muộn, bởi khi đó nguy cơ tử vong của bệnh nhân rất cao" ông Hiếu nhấn mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem