Đồng Nai còn 100 trường học đang làm nơi cách ly, dự kiến 15/11 "vùng xanh" cho học sinh đi học lại

Nha Mẫn Thứ hai, ngày 25/10/2021 18:26 PM (GMT+7)
Ngành giáo dục Đồng Nai dự kiến đến ngày 15/11 sẽ mở lại trường học và ưu tiên mở lại trường học ở các "vùng xanh" trước, nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh.
Bình luận 0

Ngày 25/10, Giám đốc Sở GDĐT Đồng Nai - bà Trương Thị Kim Huệ cho biết, hiện nay ngành giáo dục vẫn đang gấp rút triển khai các kế hoạch, hướng dẫn, tiêu chí để chuẩn bị mở lại trường, đón học sinh đi học trở lại.

Đồng Nai vẫn còn 100 trường học đang làm nơi cách ly, dự kiến 15/11 sẽ “mở trường” vùng xanh - Ảnh 1.

Đồng Nai dự kiến cho học sinh "vùng xanh" đi học từ ngày 15/11. Ảnh: Nha Mẫn chụp 1 lớp học tiếng Hoa tại TP.Biên Hoà trước khi bùng phát dịch

Theo bà Huệ, thời gian qua do dịch Covid-19 tại địa phương diễn biến phức tạp. Nhiều trường học được sử dụng làm cơ sở cách ly, điều trị F1, F0. Do đó, để học sinh có thể trở lại trường, trước hết các địa phương cần sớm bàn giao lại trường học để ngành giáo dục sửa sang, dọn dẹp.

Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh Đồng Nai vẫn còn trên 100 trường học đang được sử dụng làm khu cách ly và bệnh viện dã chiến. Vì vậy, trước mắt, kế hoạch đầu tháng 11 để học sinh tới trường là chưa thực hiện được.

Ngành giáo dục dự kiến sẽ mở lại trường học từ ngày 15/11. Tuy nhiên, do dịch bệnh còn phức tạp nên có thể ưu tiên mở trường tại các địa phương "vùng xanh".

Và như vậy, có từ 1 đến 3 địa phương được lựa chọn để mở cửa trường sớm. Trong đó, mở cửa cho các khối lớp 9 và 12 trước, rồi căn cứ theo tình hình thực tế để mở rộng dần. 

“Hàng tuần chúng tôi sẽ họp lại, bàn bạc, đánh giá dựa trên thực tế để có kế hoạch tiếp theo cho việc mở lại trường. Tiêu chí của chúng tôi là cân nhắc kỹ, không vội vàng và phải đảm bảo an toàn cho học sinh”, bà Huệ nhấn mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem