Đồng Nai: Cứu sống bệnh nhân bị dao đâm xuyên cổ

Cao Thuyên Thứ ba, ngày 02/12/2014 21:43 PM (GMT+7)
Ngày 2.12, bác sĩ Ngô Đức Đễ - Trưởng khoa Ngoại tổng quát Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cho biết, bệnh nhân Lê Hoàng Huy (34 tuổi, TP.Biên Hòa) đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe đang phục hồi tốt và vết thương không để lại di chứng.
Bình luận 0

Trước đó, chiều 28.11, bệnh nhân Huy nhập viện trong tình trạng bị choáng nặng, mạch nhanh, huyết áp tụt, máu chảy nhiều ở cổ do bị người khác dùng dao đâm xuyên qua động mạch cảnh chung.

Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật mở ngực của bệnh nhân qua đường chẻ xương ức rồi khâu lại động mạch. Qua 3 giờ phẫu thuật, bệnh nhân Huy đã được truyền 16 đơn vị máu, do kịp thời xử lý, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.

Sau một tuần nữa, bệnh nhân Huy có thể xuất viện.

                                          

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem