Đồng Nai: Chuyển hồ sơ cho công an điều tra vụ giám đốc người nước ngoài đánh nữ công nhân

Nha Mẫn Thứ sáu, ngày 03/03/2023 08:53 AM (GMT+7)
Hiện tại công an vẫn tiếp tục chờ kết luận giám định, xác minh, điều tra vụ nữ công nhân bị giám đốc đánh tại công ty.
Bình luận 0

Nữ công nhân bị đánh nhập viện

Sáng 3/3, liên quan đến vụ nữ công nhân bị giám đốc “tác động vật lý” tại Công ty TNHH OT Motor Vina ở KCN Nhơn Trạch 6, huyện Nhơn Trạch), ông Vũ Đình Thành - Trưởng Đồn Công an KCN Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai cho biết đã chuyển hồ sơ cho Công an huyện Nhơn Trạch để tiếp tục điều tra, xử lý.

Đồng Nai: Đang điều tra vụ giám đốc người nước ngoài đánh nữ công nhân - Ảnh 1.

Nữ công nhân bị đánh nhập viện. Ảnh: N.M

Hiện Phòng Tổng hợp, Công an huyện Nhơn Trạch đã tiếp nhận hồ sơ và vào cuộc điều tra.

Nạn nhân bị đánh trong vụ này là chị Nguyễn Thị Anh Thư (32 tuổi), nhân viên thu mua của Công ty TNHH OT Motor Vina, còn người bị chị Thư tố cáo đã đánh chị gây thương tích là ông Seon Chang Hwa - quản lý người Hàn Quốc, giám đốc bộ phận thu mua và sales.

Cũng theo công an, sau khi sự việc xảy ra, công an có mời ông Seon Chang Hwa lên làm việc. Tại cơ quan công an, ông này cũng đã thừa nhận đã hành hung chị T do khi làm việc xảy ra mâu thuẫn, không kiềm chế được. 

Công an cũng đã cho giám định thương tật đối với chị Thư để phục vụ điều tra, xử lý vụ việc.

Đồng Nai: Đang điều tra vụ giám đốc người nước ngoài đánh nữ công nhân - Ảnh 2.

Toàn bộ vụ việc nữ công nhân bị đánh được nêu rõ trong bản tường trình của công đoàn cơ sở gửi Liên đoàn lao động huyện Nhơn Trạch. Ảnh: N.M.

Theo thông tin, mới đây anh Nguyễn Tấn Dũng (ngụ huyện Long Thành - chồng chị Thư) đã làm đơn gửi lên công an và Liên đoàn Lao động Đồng Nai để tố cáo về việc chị Thư bị ông Seon Chang Hwa đánh trong công ty. 

Thời điểm này chị Thư đang nuôi con nhỏ 7 tháng tuổi.

Anh Dũng cho biết, sự việc xảy ra vào sáng ngày 28/2 ngay tại Công ty TNHH OT Motor Vina. Thời điểm này, giữa chị Thư và ông Seon Chang Hwa xảy ra mâu thuẫn dẫn đến lời qua tiếng lại. Ngay sau đó đã xảy ra xô xát.

Trong đơn gửi cơ quan chức năng, anh Dũng nêu rõ việc vợ mình bị giám đốc đấm vào mặt, đạp vào người và túm tóc lôi đi khoảng 1m cho đến khi được các nhân viên khác tới can ngăn mới chịu dừng tay. 

Sau khi vụ việc xảy ra, chị Thư được đưa đến Bệnh viện đa khoa Long Thành (huyện Long Thành) điều trị. Hiện theo các bác sĩ sức khỏe chị Thư đã ổn định lại nhưng tinh thần chưa được tốt.

Được biết sau khi sự việc xảy ra, Công đoàn cơ sở cũng đã có bản tường trình lại sự việc gửi cho Liên đoàn Lao động huyện Nhơn Trạch.

Hiện vụ việc tiếp tục được xác minh, điều tra.

Theo luật sư Trần Cao Đại Kỳ Quân (Đoàn luật sư Đồng Nai) căn điều 134 BLHS 2015, sửa đổi bổ sung 2017, người gây thương tích có thể bị xử lý hình sự nếu tỷ lệ thương tật 11% trở lên hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp được quy định tại khoản 1 điều 134 thì vẫn bị xử lý hình sự.

Trong vụ việc này, cần trưng cầu giám định tỷ lệ thương tật của chị Thư để có căn cứ xử lý tiếp theo.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem