Đồng Nai được phân bổ khẩn cấp 750.000 kim tiêm sau khi phải đi mượn

Nha Mẫn Thứ sáu, ngày 08/10/2021 11:57 AM (GMT+7)
Trước việc Đồng Nai đã phải đi mượn bơm và kim tiêm về sử dụng, Bộ Y tế đã nhanh chóng phân bổ khẩn cấp bơm, kim tiêm cho tỉnh này.
Bình luận 0

Ngày 8/10, trả lời Báo Dân Việt, ông Phan Huy Anh Vũ - Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cho biết tình trạng bị thiếu kim tiêm ở Đồng Nai đã được giải quyết xong.

Đồng Nai được phân bổ gấp 750.000 kim tiêm sau vụ phải đi mượn - Ảnh 1.

Đồng Nai đã bổ sung được kim tiêm để tiêm vaccine Covid-19. Ảnh: Nha Mẫn chụp tháng 10

Ông Vũ cho biết, sáng nay (8/10), 750.000 kim tiêm do Bộ Y tế phân bổ cho Đồng Nai đã về đến ga tàu. 

Đồng Nai đã cử lực lượng đến tiếp nhận kim tiêm đưa về kho, sau đó căn cứ vào nhu cầu từng địa phương để phân bổ số lượng kim tiêm cần cho các địa phương.

"Trước đó các địa phương đã phải "gom" kim tiêm từ nhiều nhà thuốc trên địa bàn để tiêm cho người dân. Nhưng may mắn rằng khó khăn đó đã được giải quyết nhanh chóng nhờ vào sự giúp đỡ của Quân khu 7 với việc cho mượn 450.000 kim tiêm. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng liên tục đề nghị và Bộ Y tế đã kịp thời bổ sung số lượng kim tiêm còn thiếu. Hiện, số kim tiêm đã đủ đáp ứng nhu cầu tại thời điểm này", ông Vũ nhấn mạnh.

Đồng Nai được phân bổ gấp 750.000 kim tiêm sau vụ phải đi mượn - Ảnh 2.

Với số lượng kim tiêm được bổ sung kịp thời, Đồng Nai sẽ đảm bảo được tốc độ tiêm chủng. Ảnh: Nha Mẫn chụp tháng 10

Cũng theo ông Vũ, đến nay, toàn tỉnh Đồng Nai đã tiêm được 2.516.656 liều vaccine Covid-19 cho 2.202.656 người (chiếm tỷ lệ 97,71% đối tượng từ 18 tuổi trở lên toàn tỉnh), trong đó có 314.215 người đã tiêm đủ 2 liều vaccine (chiếm tỷ lệ 13,94%).

Số huyện, thành phố có kết quả tiêm vaccine đạt dưới 60% là: Cẩm Mỹ, Tân Phú, Định Quán. Có 2 địa phương đạt tỷ lệ tiêm từ 60-70% là Thống Nhất, Trảng Bom. 

6 địa phương còn lại là Nhơn Trạch, Biên Hòa, Vĩnh Cửu, Long Thành, Long Khánh, Xuân Lộc đã tiêm đạt trên 70%.

Hiện nay Sở Y tế Đồng Nai cũng đang đề nghị Bộ Y tế bổ sung thêm vaccine Covid-19 và kim tiêm cho địa phương để tiêm mũi 2 cho người dân. Trong đó xin cấp thêm 1,3 triệu liều AstraZeneca, 275.000 liều Pfizer.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem