Đồng Nai: Kết quả xét nghiệm hàng trăm F1 liên quan đến 3 ca mắc Covid-19 “lang thang”

Nha Mẫn Thứ bảy, ngày 26/06/2021 11:51 AM (GMT+7)
Sáng 26/6, TS.BS Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cho biết, đến thời điểm này, các F1, F2 nguy cơ cao liên quan đến 3 ca mắc Covid-19 thuộc Hải Phòng, Bình Thuận, TP.HCM (nhưng làm việc ở Đồng Nai – từng đến Đồng Nai chơi) đều có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.
Bình luận 0
Đồng Nai đã có kết quả xét nghiệm hơn 100 F1 liên quan đến 3 F0 “lang thang” - Ảnh 1.

Người dân vẫn liên tục đến cơ sở y tế để khai báo dịch tễ (Ảnh: Nha Mẫn)

Tại Đồng Nai, hiện tại tất cả các F1, F2 nguy cơ cao liên quan đến 3 ca mắc Covid-19 (Hải Phòng – Bình Thuận – TP.HCM) đều có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2.

Cụ thể, 110 người liên quan đến chị Q.T.B., 38 tuổi, ở tại xã Phú Lạc, H. Tuy Phong, Bình Thuận, bác sĩ sản khoa Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận – làm việc ở Đồng Nai trước khi nhiễm bệnh) đã âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. 

Tương tự, 59 F1 làm việc cùng ca mắc Covid-19 tên L.V.Đ. (37 tuổi, ngụ tại Q.12, TP.HCM, là nhân viên bảo trì tại Công ty cổ phần dược phẩm OPV, KCN Biên Hòa 2, P.An Bình, TP.Biên Hòa) cũng đều có kết quả âm tính. Ngoài ra nhiều F1, F2 liên quan đến ca mắc Covid-19 tại Hải Phòng thuộc ổ bệnh xe khách Trung Đức cũng có kết quả âm tính.

Đồng Nai đã có kết quả xét nghiệm hơn 100 F1 liên quan đến 3 F0 “lang thang” - Ảnh 2.

Tại các trạm y tế, nhân viên y tế tiếp tục truy vết các F1, F2 liên quan đến các ca mắc Covid-19 (Ảnh: Nha Mẫn)

"Như vậy đến thời điểm này, các F1, F2 nguy cơ cao tại Đồng Nai đều âm tính. Đồng Nai cơ bản vẫn đang kiểm soát được dịch bệnh. Tuy nhiên, do Đồng Nai có quá nhiều lao động nên nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao", ông Vũ nhấn mạnh.

Liên quan đến công tác phòng chống dịch tại Đồng Nai, BS CKII.Bạch Thái Bình, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai cũng nói rằng hiện hai địa phương giáp ranh với Đồng Nai là TP.HCM, Bình Dương đang là điểm nóng về dịch bệnh Covid-19.

TP.HCM có số ca nhiễm ở mức cao, Bình Dương lại đang có xu hướng tăng. Đồng Nai bị kẹp giữa hai điểm nóng, mức độ giao lưu lớn nên nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh vào Đồng Nai rất cao.

Đồng Nai đã có kết quả xét nghiệm hơn 100 F1 liên quan đến 3 F0 “lang thang” - Ảnh 3.

Nhân viên y tế tại phường Trảng Dài, TP.Biên Hoà đang sàng lọc lại thông tin của người đến khai báo y tế (Ảnh: Nha Mẫn)

Chỉ riêng trong đợt dịch lần thứ 4 này đã có gần 20 trường hợp F0 từ Bình Dương, TP.HCM đến Đồng Nai làm việc hoặc đi thăm viếng, đi ngang qua Đồng Nai. Tất cả các trường hợp này không ghi nhận ca bệnh ở Đồng Nai nhưng đã đem mầm bệnh, nguy cơ lây nhiễm cộng đồng đến cho Đồng Nai và khiến hàng trăm người ở Đồng Nai phải đi cách ly tập trung, hàng ngàn người phải cách ly tại nhà.

Trong tuần, Đồng Nai ghi nhận 5 trường hợp F0 từ các địa phương khác đến làm việc, đi lại, sinh hoạt, trong đó có những trường hợp đi lại rất nhiều lần tại các địa điểm, quán ăn, nhà bạn bè ở Đồng Nai, làm việc trong khu công nghiệp.

Theo đánh giá dịch tễ, thời điểm các bệnh nhân có mặt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, làm việc trong khu công nghiệp là khi họ đã nhiễm bệnh.

Mặc dù kết quả xét nghiệm lần 1 của các trường hợp F1 đều âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 nhưng nhiều khả năng sẽ có trường hợp có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 trong những lần xét nghiệm tiếp theo.

"Số lượng lớn người lao động ở TP.HCM, Bình Dương làm việc ở các doanh nghiệp, khu công nghiệp tại Đồng Nai được quản lý nhưng bên cạnh đó vẫn còn nhiều trường hợp làm tự do, doanh nghiệp nhỏ lẻ, rất khó kiểm soát. Đồng Nai sẽ còn phải kiểm soát chặt hơn nữa mới hạn chế được nguy cơ", ông Bình nói.

Cũng theo ông Bình, xuyên suốt mùa dịch Đồng Nai, ghi nhận 35 ca nhiễm Covid-19, trong đó 31 ca đã được điều trị khỏi, xuất viện, 4 ca đang điều trị tại Bệnh viện Phổi. Ngoài ra, có hơn 500 trường hợp đang cách ly tập trung và gần 4.000 trường hợp đang cách ly tại nhà.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói rằng Đồng Nai là tỉnh đặc thù có đông công nhân xếp tốp đầu cả nước nên phải kiểm soát chặt chẽ tất cả người qua lại TP.HCM, Bình Dương. Phó Thủ tướng nhấn mạnh: "Ở đây không phải là ngăn sông cấm chợ mà cái chính là kiểm soát người qua lại. Kiểm soát công nhân, người lái xe chở hàng, di chuyển đường dài... Và những người đó phải có trách nhiệm tuân thủ các quy định về phòng chống dịch bệnh".

Cũng theo Phó Thủ tướng, Đồng Nai đã kiểm soát được dịch bệnh tốt hơn nhiều tỉnh thành. Vì vậy, trong những ngày tới, Bộ Y tế cùng với Đồng Nai và các tỉnh thành thống nhất xây dựng phương án quản lý người đi lại giữa các địa phương để phối hợp sao cho hài hòa trong việc kiểm soát dịch bệnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem