Đồng Nai: Ngập nặng, nhiều người bì bõm lội nước về nhà

Nha Mẫn Thứ năm, ngày 02/06/2022 18:08 PM (GMT+7)
Mưa lớn từ trưa tới chiều 2/6 khiến hàng loạt tuyến đường tại Đồng Nai ngập nặng. Nhiều người dân khổ sở lội trong biển nước.
Bình luận 0

Cơn mưa kéo dài nhiều giờ đồng hồ từ trưa đến chiều 2/6 khiến nhiều khu vực như QL51, vòng xoay cổng 11, QL1A đoạn qua Thánh Tâm, ngã ba Trảng Dài... bị ngập nặng. 

Đồng Nai: Ngập nặng, nhiều người bì bõm lội nước về nhà - Ảnh 1.

Ngập nặng trên QL1 đoạn qua Đồng Nai. Ảnh: Tuệ Mẫn

Theo ghi nhận của PV từ khoảng 12 giờ đến hơn 17 giờ chiều, tình trạng ngập nước kéo dài liên tục tại các vị trí trên. 

Tại ngã ba Trảng Dài (TP.Biên Hoà) ngay lối Bùi Trọng Nghĩa ra đường Đồng Khởi ngập sâu lên đến 70cm, các phương tiện đều phải dừng lại để chờ nước rút gây ra kẹt xe. 

Nhiều phương tiện cố gắng lưu thông thì bị té ngã do nước lớn, sóng lớn. Một số hàng quán ven đường Đồng Khởi bị nước tràn vào dù đã được xây dựng rất cao so với lòng đường. 

Đồng Nai: Ngập nặng, nhiều người bì bõm lội nước về nhà - Ảnh 2.

Đường Đồng Khởi ngập nặng. Ảnh: Tuệ Mẫn

Còn quốc lộ 1 đoạn qua Bệnh viện Thánh Tâm cũng gặp cảnh ngập tương tự. Đoạn này do thường xuyên bị rác lấp cống nên tình trạng ngập rất nặng. Do trúng vào giờ tan tầm nên nhiều lao động sau giờ làm phải ngụp lặn trong nước bẩn để về nhà. 

Các khu vực gần suối Cầu Quan, Bà Lúa nhiều đoạn ngập lên cả mét, người dân lưu thông vào giờ tan tầm gặp nhiều khó khăn. 

Đồng Nai: Ngập nặng, nhiều người bì bõm lội nước về nhà - Ảnh 3.

Nhiều đoạn đường ngập nặng lên đến 70cm. Ảnh: Tuệ Mẫn

Tại nhiều khu vực, lực lượng chức năng TP.Biên Hoà và các phường đã có mặt điều tiết giao thông, hỗ trợ các phương tiện bị chết máy di chuyển khỏi vùng ngập.

Đáng nói, mưa lớn cũng làm nước suối Săn Máu dâng cao gây ngập tuyến đường ven  suối và các cây cầu dân sinh bắc qua suối. Vì vậy để đảm bảo an toàn cho người dân, chính quyền địa phương đã rào chắn cầu và cử người đứng canh, chờ nước rút mới cho người dân đi qua. 

Đồng Nai: Ngập nặng, nhiều người bì bõm lội nước về nhà - Ảnh 4.

Người dân phải làm tấm chặn cửa để hạn chế nước vào nhà. Ảnh. Tuệ Mẫn

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Đồng Nai khuyến cáo người dân dù vội về nhà vẫn nên chờ nước rút để đảm bảo an toàn. Hạn chế việc bất chấp đi qua cầu dân sinh ngập nước để bảo vệ tính mạng và tài sản. 

Đồng Nai: Ngập nặng, nhiều người bì bõm lội nước về nhà - Ảnh 5.

Các phương tiện "bơi" trong nước. Ảnh: Tuệ Mẫn

Ông Nguyễn Văn Duần, người dân phường Trảng Dài (TP.Biên Hoà) cho biết, mưa ngập từ trưa đến chiều, mỗi lần mưa to là ngập khiến ông và mọi người thấy mệt mỏi. "Toàn mưa vào chiều nên đường về nhà càng xa, sóng đánh mạnh tôi không dám chạy xe qua, đành nép vào hè quán bên đường để chờ. Có nhiều người cố đi qua chỗ ngập tại ngã ba Trảng Dài thì bị té ngã, xe chết máy. Tôi mong chính quyền sớm có phương án xử lý ngập chứ mưa là ngập như vậy khổ lắm", ông Duần chia sẻ. 

Đồng Nai: Ngập nặng, nhiều người bì bõm lội nước về nhà - Ảnh 6.

Rác thải lềnh bềnh khắp nơi. Ảnh: Tuệ Mẫn

Tương tự, anh Nguyễn Tuấn - người buôn bán ở ngã ba Trảng Dài nói rằng, anh rất sốc vì trưa nay ngập nước vừa rút thì hiện tại lại tiếp tục ngập. "Tôi mới thuê mặt bằng về đây và không ngờ mới có mấy bữa mà ngập liên tục như vậy. Tôi và các nhân viên phải chuẩn bị sẵn tấm chắn nước phòng nước tràn vào tiệm mỗi khi sóng đánh mạnh. Nếu cứ ngập liên tục như vậy tôi sợ hư hỏng bàn ghế, bảng hiệu", anh Tuấn nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem