Đồng Nai: Ở trong vùng dịch, nhiều thí sinh đành chấp nhận thi tốt nghiệp THPT đợt 2

Mỹ Quỳnh Thứ ba, ngày 06/07/2021 21:13 PM (GMT+7)
Đồng Nai có nhiều thí sinh đang là F, hoặc ở trong khu cách ly phong tỏa, do đó không thể dự thi tốt nghiệp THPT đợt 1.
Bình luận 0

Chiều 6/7, có gần 32.000 thí sinh của các địa phương ở Đồng Nai đã đến 57 hội đồng thi tốt nghiệp THPT năm 2021 làm thủ tục thi. 

Theo ghi nhận, không khí dự thi năm nay khác hẳn những năm trước, giãn cách, vắng vẻ. Đặc biệt, phần lớn thí sinh tự đi xe máy đến điểm thi, số ít phụ huynh chở đến rồi rời đi, không tụ tập chờ đợi ở cổng.

Đồng Nai: Ở trong vùng dịch, nhiều thí sinh phải “ngậm ngùi” chấp nhận thi đợt 2 - Ảnh 1.

Thí sinh Đồng Nai trong buổi làm thủ tục thi tốt nghiệp (Ảnh: Mỹ Quỳnh)

Tại các điểm thi, cán bộ y tế đều trực tại cổng để đo thân nhiệt cho học sinh, hội đồng thi và nhắc nhở rửa tay khử khuẩn. Ở bên trong phòng thi, thí sinh phải đeo khẩu trang, ngồi 2 thí sinh một bàn cách nhau khoảng 1,2 mét.

Đồng Nai: Ở trong vùng dịch, nhiều thí sinh phải “ngậm ngùi” chấp nhận thi đợt 2 - Ảnh 2.

Thí sinh được đo thân nhiệt trước khi vào trường (Ảnh: Mỹ Quỳnh)

Đáng nói năm nay, huyện Thống Nhất là địa phương đang có số lượng ca dương tính với SARS-CoV-2 nhiều nhất tỉnh Đồng Nai. Sở GD-ĐT đã điều chỉnh phương án tổ chức thi phù hợp nhằm đảm bảo an toàn phòng dịch. 

Theo đó, từ 3 hội đồng thi ban đầu gồm: điểm thi Trường THPT Thống Nhất, THPT Kiệm Tân và THPT Dầu Giây..., Sở GD-ĐT Đồng Nai đã điều chỉnh còn lại 1 điểm thi được tổ chức tại Trường THPT Dầu Giây.

Thí sinh của 2 điểm thi Trường THPT Thống Nhất và Trường THPT Kiệm Tâm đủ điều kiện thi đợt 1 được chuyển về thi chung tại điểm thi Trường THPT Dầu Giây. 

Đồng Nai: Ở trong vùng dịch, nhiều thí sinh phải “ngậm ngùi” chấp nhận thi đợt 2 - Ảnh 3.

Thí sinh là F3 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ được sắp xếp thi riêng (Ảnh: Mỹ Quỳnh)

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Sở GD-ĐT, phần lớn thí sinh của huyện Thống Nhất đang nằm trong khu vực phong toả (không thể dự thi), do đó số lượng thí sinh của huyện Thống Nhất thi trong đợt 1 này đã giảm đi rất đáng kể.

Bà Trương Thị Kim Huệ, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Nai cho biết, công tác tổ chức kỳ thi THPT tỉnh Đồng Nai đang diễn ra theo đúng kế hoạch và kịch bản đã được xây dựng trong điều kiện có dịch. 

Toàn bộ 4.800 cán bộ, giáo viên và các lực lượng làm nhiệm vụ tại kỳ thi được xét nghiệm đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Dự kiến ngày mai 7/7, thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ thực hiện hai môn thi đầu tiên. 

Buổi sáng, bắt đầu lúc 7h30, thí sinh thi môn Ngữ văn (thời gian làm bài 120 phút). Còn buổi chiều, thí sinh thi môn Toán, bắt đầu lúc 14h20 (thời gian làm bài là 90 phút). Ngày 8/7, buổi sáng thí sinh thi môn tự chọn Khoa học tự nhiên và xã hội, còn buổi chiều thi môn Ngoại ngữ (thời gian mỗi môn thi 50 phút).

Bà Rịa – Vũng Tàu:

Thí sinh là F3 sẽ dự thi tại phòng thi dự phòng

Chiều 6/7, các thí sinh tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng đã đến 22 điểm thi THPT năm 2021 trên địa bàn tỉnh để làm thủ tục dự thi, nhận thẻ dự thi và đính chính sai sót (nếu có,…)

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, toàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có 13.195 thí sinh đăng ký dự thi và gần 2.000 cán bộ, giáo viên, giảng viên làm công tác thi. Trước khi kỳ thi diễn ra, trong hai ngày 3 và 4/7, ngành giáo dục đã phối hợp với ngành y tế xét nghiệm Covid-19 cho toàn bộ thí sinh và đội ngũ làm công tác thi. Tất cả đều cho kết quả âm tính.

Theo thống kê của Sở GD-ĐT, tính đến chiều 5/7, có 1 thí sinh thuộc diện F1, 11 thí sinh thuộc diện F2 và 705 thí sinh thuộc diện F3. Các thí sinh F1, F2 sẽ dự thi đợt 2; còn thí sinh thuộc diện F3 tham dự kỳ thi đợt 1 tại phòng thi dự phòng của các điểm thi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem