Đồng Nai: Sau ăn tối, hơn 120 công nhân nôn ói, phải nhập viện cấp cứu

Nha Mẫn Thứ hai, ngày 20/07/2020 21:45 PM (GMT+7)
Hiện tại đã có hơn 120 công nhân được đưa đến hai bệnh viện lớn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai để cấp cứu.
Bình luận 0

Đêm 20/7, tại hai bệnh viện là Bệnh viện đa khoa Đồng Nai và Bệnh viện Đại học Y dược Shingmark Đồng Nai, các y bác sĩ đang tiến hành cấp cứu, thăm khám cho hơn 120 công nhân của Công ty TNHH Great Kingdom Giang Điền.

Đồng Nai: Khoảng 120 công nhân nôn ói, nhập viện cấp cứu sau bữa tối - Ảnh 1.

Nhiều công nhân đang được cấp cứu.

Các công nhân này được đưa đến hai bệnh viện để cấp cứu, vì nghi bị ngộ độc thực phẩm, với các triệu chứng đau bụng, nôn ói, chóng mặt,…

Trước đó, vào khoảng 19h cùng ngày, sau bữa cơm tối, hàng chục công nhân Công ty TNHH Great Kingdom Giang Điền (Công ty Great Kingdom) có triệu chứng đau bụng, buồn nôn, chóng mặt, dị ứng…

Thấy vậy quản lý công ty đã đưa những công nhân này vào Bệnh viện đa khoa Đồng Nai và Bệnh viện Đại học Y dược Shingmark Đồng Nai cấp cứu.

Nắm bắt tình hình sự việc, ông Phan Huy Anh Vũ - Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cho biết: Ban đầu xác định có khoảng 60 công nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y dược Shingmark Đồng Nai và hơn 60 công nhân nữa cũng đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai. Các công nhân này đều có các triệu chứng nghi bị ngộ độc thực phẩm.

Đồng Nai: Khoảng 120 công nhân nôn ói, nhập viện cấp cứu sau bữa tối - Ảnh 2.

Tất cả đều có biểu hiện của ngộ độc.

Nhiều công nhân cho biết, bữa tối họ được nhà bếp cho ăn cơm với cá kho, trứng, rau... Và trong bữa cơm tối có khoảng 1.600 công nhân, chia thành hai khu. Nhưng chỉ có một khu, với khoảng 800 người ăn tối có triệu chứng bị ngộ độc thực phẩm. Có nguy cơ sẽ có thêm rất nhiều công nhân khác sẽ được đưa đến bệnh viện để cấp cứu...

“Chúng tôi ăn xong thì bắt đầu khó chịu trong bụng, đau bụng dữ dội, nôn ói và chóng mặt. Phía công ty đã nhanh chóng xử lý đưa chúng tôi đến cấp cứu kịp thời. Mong cho tất cả mọi người đều ổn, sớm khỏe lại” - một công nhân chia sẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem