Đồng Nai: Thanh tra Sở Tài nguyên Môi trường cố thủ trong ô tô vì ra đường khi không cần thiết

Nha Mẫn Thứ năm, ngày 09/09/2021 13:55 PM (GMT+7)
Bị công an yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra nhưng ông Chính chỉ dừng xe rồi khóa chặt cửa cố thủ bên trong, không chấp hành hiệu lệnh yêu cầu ra khỏi xe xuất trình giấy tờ của công an.
Bình luận 0

Ngày 9/9, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai vừa chỉ đạo Chánh Thanh tra sở vào cuộc xác minh để làm rõ vụ việc ông Lê Văn Chính (thanh tra viên, thuộc Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai) vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19.

Đồng Nai: Thanh tra Sở Tài nguyên Môi trường cố thủ trong ô tô vì ra đường khi không cần thiết - Ảnh 1.

Ông Chính cố thủ trên xe. Ảnh: Nha Mẫn

Theo ông Đặng Minh Đức, Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai, thời điểm ông Chính bị công an yêu cầu dừng xe để kiểm tra, sở không giao bất kỳ nhiệm vụ nào cho ông. Do đó, ngoài việc bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi không chấp hành quy định phòng chống dịch, ông Chính cũng sẽ bị sở xem xét xử lý nghiêm về mặt cán bộ công chức.

Đồng Nai: Thanh tra Sở Tài nguyên Môi trường cố thủ trong ô tô vì ra đường khi không cần thiết - Ảnh 2.

Công an nhiều lần mời ông Chính xuống xe nhưng ông Chính không chịu hợp tác. Ảnh: Nha Mẫn

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo sở xác định, trước đó, gần 9 giờ sáng ngày 7/9, tổ kiểm tra cơ động phòng, chống dịch Covid-19 số 15 thuộc Công an tỉnh Đồng Nai đang làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Ái Quốc đoạn thuộc phường Tân Phong TP. Biên Hòa.

Lúc này, tổ công tác phát hiện ô tô 7 chỗ BKS 60A – 02763 do ông Lê Văn Chính điều khiển đang lưu thông ngang qua chỗ tổ công tác làm nhiệm vụ.

Đồng Nai: Thanh tra Sở Tài nguyên Môi trường cố thủ trong ô tô vì ra đường khi không cần thiết - Ảnh 3.

Khi biết công an điều xe cẩu đến, ông Chính mới chịu ra khỏi xe và xuất trình giấy tờ - Ảnh: Nha Mẫn

Thấy vậy, tổ tuần tra ra hiệu lệnh yêu cầu ông Chính dừng xe để kiểm tra giấy tờ đi đường nhưng ông Chính khóa cửa, cố thủ bên trong.

Lực lượng chức năng nhiều lần yêu cầu ông Chính xuống xe, xuất trình giấy tờ nhưng ông Chính vẫn cố chấp, không chịu hợp tác.

Cho đến khi tổ công tác gọi điện nhờ lực lượng hỗ trợ điều xe cẩu tới cẩu xe về trụ sở công an, ông Chính mới chịu mở cửa ra để xuất trình giấy tờ.

Khi tổ kiểm tra giấy tờ đi đường và các giấy tờ khác liên quan, ông Chính xuất trình một giấy đi đường không hợp lệ, do đó lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính với lỗi ra đường không có lý do chính đáng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem