Đồng Nai: Trường học ngậm ngùi giải thể, phụ huynh đôn đáo tìm trường cho con trước năm học mới

Mỹ Quỳnh Thứ năm, ngày 24/06/2021 14:34 PM (GMT+7)
Trường TH-THCS-THPT Nguyễn Văn Trỗi (P.Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) chuẩn bị giải thể theo chủ trương đã có từ trước đó, khiến phụ huynh lo lắng, tìm trường khác cho con trước thềm năm học mới.
Bình luận 0

Nỗ lực tìm phương án cho 1.200 học sinh

Trường TH-THCS-THPT Nguyễn Văn Trỗi được thành lập năm 2010 và bắt đầu hoạt động từ năm 2011. Đây là trường tư thục trực thuộc Trường cao đẳng Nghề số 8 (Bộ Quốc phòng), chịu sự quản lý về chuyên môn của Sở GD-ĐT Đồng Nai.

Đồng Nai: Trường học giải thể, phụ huynh lo lắng tìm trường cho con trước thềm năm học mới - Ảnh 1.

Ban Giám hiệu trường Nguyễn Văn Trỗi đã nỗ lực nhưng không tìm kiếm được đơn vị mới đủ năng lực tiếp nhận toàn bộ gần 70 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 1.200 học sinh của trường. Ảnh FB trường Nguyễn Văn Trỗi

Kể từ khi bắt đầu hoạt động tới nay, trường đã góp phần vào việc giảm tải sĩ số học sinh tại nhiều phường trên địa bàn TP.Biên Hoà. Ngoài ra, dù là trường tư thục nhưng mức học phí được đánh giá là phù hợp với mặt bằng chung, nhất là phù hợp với số đông phụ huynh là công nhân trên địa bàn.

Tuy nhiên, Trường cao đẳng Nghề số 8 lại nằm trong danh sách 22 trường nghề thuộc diện phải giải thể của Bộ Quốc phòng. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Trường Nguyễn Văn Trỗi bắt buộc phải giải thể. Việc giải thể trường này đã được Ban giám hiệu chuẩn bị từ lâu và lên các phương án hỗ trợ cho học sinh, giáo viên nhà trường.

Trong đó, trường đã nỗ lực tìm kiếm các đơn vị có đủ năng lực về cơ sở vật chất để tiếp nhận toàn bộ cán bộ, giáo viên và học sinh của Trường Nguyễn Văn Trỗi, nhưng tất cả đều không khả thi.

Sau nhiều lần làm việc với các đơn vị có nguyện vọng tiếp nhận bộ máy nhân sự và học sinh Trường Nguyễn Văn Trỗi nhưng không có kết quả, Ban giám hiệu Trường cao đẳng Nghề số 8 buộc phải thông báo cho phụ huynh đến rút hồ sơ và chuyển trường cho con em mình.

Lo lắng tìm trường cho con trước thềm năm học mới

Trao đối với phóng viên, chị N.T.H (ngụ phường Long Bình Tân, TP.Biên Hoà) cho biết, chị đã nắm được thông tin trường sẽ giải thể, nhưng không biết cụ thể thời gian nào.

"Đùng một cái, trường thông báo cho phụ huynh lên rút hồ sơ để chuyển trường cho con, quá bất ngờ nên tôi rất bối rối. Tôi nghĩ rằng, nhà trường nên có một buổi họp phụ huynh và thông báo về kế hoạch giải thể trường, đồng thời, liên hệ giới thiệu một số trường khác để phụ huynh lựa chọn sao cho phù hợp với điều kiện học phí và đưa đón. Như vậy, phụ huynh chúng tôi sẽ mới có cơ sở để lựa chọn trường học cho con, nhất là khi năm học mới sắp bắt đầu, các trường khác đã có chỉ tiêu và kế hoạch tuyển sinh hết cả", chị H. nói.

Đồng Nai: Trường học ngậm ngùi giải thể, phụ huynh đôn đáo tìm trường cho con trước năm học mới - Ảnh 3.

Học sinh khối 12 Trường Nguyễn Văn Trỗi đến trường ôn tập trước khi trường giải thể. Ảnh FB trường Nguyễn Văn Trỗi

Anh H.G (ngụ phường Phước Tân, TP. Biên Hoà) cũng khá "rối" khi nhận thông báo của trường. Anh hiện có 3 con cùng theo học tại trường, nếu chuyển sang một trường tư thục khác trên địa bàn thì học phí cao hơn nhiều so với trường Nguyễn Văn Trỗi, khả năng của gia đình không đáp ứng nổi. Còn nếu chuyển sang học ở phường khác xa xôi, khó khăn trong việc đưa đón.

"Tôi cũng như nhiều phụ huynh đang lo lắng, chạy ngược chạy xuôi tìm trường cho các con. Trường học chắc chắn có, nhưng để tìm trường có học phí phù hợp với hoàn cảnh gia đình và thuận tiện trong việc đi lại thì rất khó", anh G. nói.

Theo ông Nguyễn Viết Long - Hiệu trưởng Trường Nguyễn Văn Trỗi, nhà trường đã nỗ lực tìm kiếm một đơn vị mới đủ năng lực tiếp nhận toàn bộ gần 70 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 1.200 học sinh của trường hiện tại, nhưng không tìm được... nên trường buộc phải thông báo để phụ huynh có lựa chọn môi trường học tập mới cho con em mình.

"Ngay cả bản thân thầy cô trong trường cũng đang rất lo lắng, không biết khi trường giải thể thì chúng tôi sẽ làm việc gì", ông Long nói.

Theo lãnh đạo Sở GD-ĐT, việc Trường Nguyễn Văn Trỗi có văn bản yêu cầu phụ huynh học sinh rút hồ sơ chuyển đi trường khác khi chưa trao đổi trước với phụ huynh là có phần vội vàng, do đó phụ huynh bức xúc là điều khó tránh khỏi.

Ngày 22/6, Sở GD-ĐT đã có văn bản gửi Ban giám hiệu Trường cao đẳng Nghề số 8 và Trường Nguyễn Văn Trỗi về việc phải liên hệ với phụ huynh học sinh, lấy ý kiến bằng phiếu có xác nhận của phụ huynh học sinh về nhu cầu chuyển trường và lựa chọn trường cần chuyển tổng hợp báo cáo về Sở GD-ĐT.

Ngoài ra, nhà trường phải có trách nhiệm làm thủ tục chuyển trường cho học sinh theo nguyện vọng. Về vấn đề nhân sự, Trường Nguyễn Văn Trỗi phải báo cáo tình hình đóng bảo hiểm xã hội đến thời điểm hiện nay đối với cán bộ, giáo viên và nhân viên, đồng thời, phải thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước đầy đủ.

Phải đảm bảo quyền lợi cho học sinh

Theo Bà Trương Thị Kim Huệ - Giám đốc Sở GD-ĐT Đồng Nai, trong thời gian qua, Sở GD-ĐT ủng hộ việc Trường cao đẳng Nghề số 8 tìm kiếm một đơn vị có điều kiện để tiếp nhận số nhân sự và học sinh của Trường Nguyễn Văn Trỗi sau khi trường này giải thể, tuy nhiên không có đơn vị nào đủ năng lực để tiếp nhận.

Việc phải giải thể một đơn vị trường phổ thông ở một khu vực đông dân cư, nhất là có đông công nhân lao động là một điều đáng tiếc vì liên quan đến hơn 1.200 học sinh và việc làm của gần 70 cán bộ, giáo viên và nhân viên.

Do đó, Sở GD-ĐT sẽ tham mưu cho UBND tỉnh có chỉ đạo đối với Trường cao đẳng Nghề số 8 tiến hành giải thể Trường Nguyễn Văn Trỗi theo đúng quy định, đồng thời đảm bảo quyền lợi cho học sinh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem