Đồng Nai: Trường lên kế hoạch học trực tiếp, phụ huynh xin ra tết mới cho con em đi học lại

Nha Mẫn Thứ ba, ngày 04/01/2022 18:36 PM (GMT+7)
Hiện nay, nhiều trường tại Đồng Nai, kể cả bậc mầm non đã lên kế hoạch cho học sinh đi học trở lại. Nhưng đa số phụ huynh vẫn mong muốn đến sau Tết Nguyên đán mới cho con em trở lại trường.
Bình luận 0

Ngày 4/1, nhiều trường học tại TP Biên Hoà và các địa phương khác tại Đồng Nai đang lên kế hoạch cho học sinh trở lại trường vào ngày 10 và 17/1 tới. 

Đồng Nai: Trường lên kế hoạch học trực tiếp, phụ huynh xin ra Tết mới học lại - Ảnh 1.

Nhiều trường lên kế hoạch cho học sinh đi học trở lại vào ngày 10 và 17/1 tới. Ảnh: Tuệ Mẫn

Cụ thể, tại Trường mầm non Hoa Sen vào ngày 10/1, toàn bộ học sinh khối lá trở lại trường nhưng thời gian đầu sẽ không cho học sinh ăn sáng trong trường. 

Đến 17/1, dự kiến tổ chức cho toàn bộ học sinh các độ tuổi còn lại đến trường và cho trẻ ăn sáng tại trường. Các giáo viên cũng thông báo để lấy ý kiến của phụ huynh về việc này.

Nhiều trường khác ở bậc THCS, THPT, cũng đưa ra kế hoạch cho học sinh trở lại trường, lên phương án đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Các trường không ồ ạt cho học sinh đến trường 1 lần mà chia nhỏ các khối lớp, học từ từ để rút kinh nghiệm. 

Theo Ban giám hiệu Trường THCS Trảng Dài, TP Biên Hoà, Đồng Nai, trường cũng đã thông báo kế hoạch học trực tiếp trên zalo để phụ huynh nắm. Trước mắt sẽ cho khối lớp 9 đi học sau đó cân nhắc theo tình hình dịch bệnh để cho học sinh các khối lớp còn lại tiếp tục đến trường.

Đồng Nai: Trường lên kế hoạch học trực tiếp, phụ huynh xin ra Tết mới học lại - Ảnh 2.

Học sinh đang lần lượt được phủ vaccine để đi học an toàn hơn. Ảnh: Tuệ Mẫn

Ban giám hiệu các trường đều yêu cầu phụ huynh phải quan tâm đến sức khỏe của học sinh; kiểm tra thân nhiệt thường xuyên cho các em; cho trẻ mang khẩu trang từ nhà đến trường và ngược lại. Người đón học sinh phải thực hiện tốt thông điệp 5K. 

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của Dân Việt, hiện đa số phụ huynh đều mong muốn sau Tết Nguyên đán mới cho con đi học trở lại. Họ vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để con đi học vào thời điểm này, số khác do học sinh đang ở quê để tránh dịch, sau tết mới trở lại nhà để đi học. 

Chị Nguyễn Thị An, ngụ phường Trảng Dài, TP.Biên Hoà, Đồng Nai chia sẻ: "Hiện tại, tôi vẫn chưa chuẩn bị mọi thứ để an tâm đưa con đến trường. Tôi muốn con tiếp tục học online, sau tết hãy đi học lại. Giờ cận tết, trẻ đi học được mấy hôm lại nghỉ đâm ra lỡ cỡ". 

Đồng Nai: Trường lên kế hoạch học trực tiếp, phụ huynh xin ra Tết mới học lại - Ảnh 3.

Các trường chuẩn bị nước rửa tay khử khuẩn, dán mã QR để học sinh khai báo khi đến trường. Ảnh: Tuệ Mẫn

Tương tự anh Hoàng Văn Vinh, ngụ phường Quang Vinh, TP Biên Hoà cũng chung ý kiến. Anh Vinh cho biết anh có quan điểm muốn con nghỉ ngơi thêm và sau tết đi học lại vì chỉ còn ít ngày nữa đến tết nên không muốn con đi học rồi lại nghỉ giữa chừng.

Trong khi đó, lãnh đạo ngành giáo dục Đồng Nai cho biết hiện tại đến thời điểm này trên địa bàn toàn tỉnh đã có gần 100 trường cho học sinh đi học trực tiếp trở lại. Tuy nhiên, đa số các trường này đều nằm ở huyện còn TP Biên Hòa học sinh vẫn chưa đi học lại. Dự kiến khoảng 1 tuần nữa một số khối lớp tại các trường ở Biên Hoà sẽ có kế hoạch đi học trở lại. 

Hiện ngành giáo dục cũng đang yêu cầu các trường lấy ý kiến từ phía phụ huynh xem họ đồng thuận hay không với việc cho con trở lại trường để có thể đưa ra quyết định cuối cùng dựa trên kế hoạch đề ra.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem