Đồng Nai xây dựng hệ thống 340 trạm quan trắc

Nha Mẫn Thứ ba, ngày 24/11/2020 05:38 AM (GMT+7)
UBND tỉnh Đồng Nai vừa phê duyệt mạng lưới quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030. Trong 5 năm tới, Đồng Nai sẽ có hơn 340 công trình, trạm, vị trí quan trắc môi trường nước.
Bình luận 0
Đồng Nai xây dựng hệ thống 340 trạm quan trắc  - Ảnh 1.

Một trạm quan trắc tự động chất lượng nước trên sông Đồng Nai. Ảnh:N.M

Trong đó, về quan trắc gián đoạn, định kỳ có: 169 vị trí quan trắc chất lượng nước mặt và 29 vị trí quan trắc chất lượng dòng chảy trên các sông, suối; 127 công trình quan trắc nước dưới đất tại 9 huyện và 2 thành phố. Các khu vực có nguy cơ ô nhiễm không khí cao như: Khu/cụm công nghiệp, khu vực giao thông công cộng có mật độ phương tiện cao sẽ được bổ sung thêm các vị trí quan trắc sau năm 2025.

Trong hoạt động khai thác khoáng sản, nhất là khai thác đá, tỉnh Đồng Nai cũng đã yêu cầu các chủ mỏ phải thực hiện lắp đặt camera để giám sát việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, hạn chế tối đa bụi phát sinh ra môi trường xung quanh. Hiện nay, đã có 26/32 mỏ khai thác đá thực hiện lắp đặt camera giám sát, trong đó có 11 mỏ đạt yêu cầu về các thông số của nhóm camera và đã thực hiện kết nối truyền dữ liệu về Trung tâm Công nghệ thông tin (Sở TNMT) để thực hiện giám sát hoạt động kiểm soát nguồn thải bụi từ quá trình hoạt động chế biến và vận chuyển.

Về quan trắc tự động, liên tục có: 16 trạm quan trắc nước mặt tự động (9 trạm do tỉnh đầu tư, 1 trạm dự án thủy lợi Phước Hòa, 6 trạm do Ngân hàng Thế giới đầu tư) trên các sông La Ngà, Đồng Nai và sông Buông. Việc hình thành mạng lưới quan trắc môi trường nước nhằm mục tiêu thống nhất, đồng bộ, kiểm soát các thông số liên quan đến chất lượng nguồn nước, lưu lượng dòng chảy; theo dõi sự thay đổi các thông số; dự báo nguy cơ và kịp thời có giải pháp xử lý khu vực có nguồn nước bị ô nhiễm.

Sở TNMT tỉnh Đồng Nai cho rằng, việc tăng cường, mở rộng, đưa vào vận hành mạng lưới quan trắc phù hợp, duy trì hoạt động ổn định sẽ cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác và có hệ thống các dữ liệu về chất lượng môi trường đất, nước, không khí cho cơ quan quản lý; nâng cao năng lực cảnh báo, dự báo chất lượng môi trường các khu vực trên địa bàn tỉnh.

"Hiện nay, 25/25 khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có hệ thống xử lý nước thải tập trung đều đã được lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động và truyền dữ liệu về Sở TNMT để theo dõi, giám sát. UBND tỉnh đã chỉ đạo trong thời gian tới, các cơ quan chức năng của tỉnh tiếp tục rà soát các đơn vị sản xuất, kinh doanh có lưu lượng nguồn thải lớn (nước thải, khí thải) yêu cầu lắp đặt trạm quan trắc môi trường tự động, kết nối dữ liệu về Sở TNMT" - đại diện Sở này cho biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem