Đồng Tâm.LA–HAGL (1-0): Gạch thoát "đội sổ"

Chủ nhật, ngày 16/06/2013 19:02 PM (GMT+7)
Dân Việt - Chiến thắng có phần bất ngờ trước HAGL ở sân Long An chiều nay, đã mang về cho Đồng Tâm.LA 3 điểm "quý hơn vàng". Nhờ chiến quả này, Gạch tạm thời đào thoát khỏi vị trí "cầm đèn đỏ" ở BXH.
Bình luận 0

Đội hình xuất phát:

img
 

Đồng Tâm Long An: Quốc Cường; Embimo West, Quang Long, Hoàng Lâm, Nhật Tân, Bảo Anh, Cleiton, Tấn Tài, Việt Thắng, Thanh Cường, Gilson.

Hoàng Anh Gia Lai: Apkan; Văn Nhiên, Hữu Long, Văn Pho, Minh Thiện, Quý Sửu, Đoàn Marcelo, Đoàn Văn Sakda, Đức Dương, Evaldo, Oseni.

Nhập cuộc với thế trận nhỉnh hơn, song các vị khách HAGL đã thi đấu khá bế tắc trước lối chơi phòng ngự kín kẽ của đội chủ nhà ĐT.LA.

Mãi tấn công mà không ghi được bàn thắng, đội bóng phố núi đã bất ngờ phải đón nhận bàn thua ở phút 42. Nhận đường chuyền dài của Thanh Cường (19), Cleiton (79-ĐTLA) có pha khống chế bóng gọn gẽ trước vòng cấm rồi xoay người thực hiện cú đặt lòng chân trái vào góc xa hạ gục thủ thành Apkan (18-HAGL), mở tỷ số cho ĐT. Long An.

Sang hiệp hai, HAGL buộc phải đẩy cao đội hình để tấn công. Tuy nhiên, tới phút 59, đội khách tiếp tục rơi vào thế khó khi Minh Thiện (20) phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng bằng cả hai chân với Cleiton (79-ĐTLA).

Mặc dù đã rất nỗ lực ép sân trong suốt quãng thời gian còn lại nhưng do thiếu người cộng với việc mặt sân trơn do trời đổ mưa nên các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai vẫn không thể đưa được bóng vào lưới thủ môn Quốc Cường (25-ĐTLA) và đành chấp nhận thất bại với tỷ số 0-1.

Với kết quả này, HAGL tiếp tục giậm chân ở vị trí thứ 3 với 19 điểm, kém đội đầu bảng T&T Hà Nội 3 điểm. Trong khi đó, ĐT.LA đã leo lên vị trí thứ 11 với 11 điểm, hơn đội bét bảng Bình Dương 3 điểm.

Dưới đây là diễn biến chính của trận đấu:

Hết giờ. Chung cuộc ĐT.LA giành chiến thắng với tỷ số 1-0.

Phút 90+2, Vũ Đình Vinh (39-ĐTLA) được tung vào sân thế chỗ Quang Long

Phút 87, Cleiton (79-ĐTLA) dính chấn thương và phải rời sân để nhường chỗ cho Phan Tấn Tài (24).

Phút 83, Gilson (7-ĐTLA) có pha đi bóng trung lộ và bất ngờ tung ra cú sút xa uy lực khiến thủ môn Apkan (18-HAGL) phải bay người cản phá.

Phút 78, Oseni (9-HAGL) tung ra cú sút xa từ bên cánh phải nhưng bóng lại tìm trúng vị trí của thủ môn Quốc Cường (25-ĐTLA).

Phút 75, Nguyễn Văn Thắng (2-HAGL) được tung vào sân thay Đức Dương (23).

Phút 72, Việt Thắng (8-ĐTLA) chuyền bóng vào trong vòng cấm cho Cleiton (79) đối mặt với thủ môn Apkan (18-HAGL). Nhưng do hơi chần chừ nên Cleiton đã để thủ môn đối phương kịp băng ra phá bóng.

Phút 67, Oseni (9-HAGL) thực hiện pha bứt tốc bên cánh phải rồi bất ngờ tung ra cú sút xa đi vọt xà ngang khung thành Đồng Tâm Long An.

Phút 62, từ bên cánh phải, Nhật Tân (27-ĐTLA) chuyền ngang vào trung lộ cho Việt Thắng (8) khống chế một nhịp rồi tung ra cú sút xa khiến thủ môn Apkan (18-HAGL) phải mất hai nhịp mới có thể bắt gọn.

Phút 59, Minh Thiện (20-HAGL) phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng bằng cả hai chân với Cleiton (79-ĐTLA).

Phút 55, HAGL được hưởng quả đá phạt ở cự ly khoảng 30m chếch sang cánh phải. Tiếc là cú đá của Hữu Long (15) đã bị thủ thành Quốc Cường (25-ĐTLA) đổ người cản phá.

Phút 54, HAGL có sự thay đổi người đầu tiên. Lê Hoàng Thiên (11) được tung vào sân thay Sakda (8).

Phút 51, từ quả đá phạt góc bên cánh phải, Nhật Tân (27-ĐTLA) treo bóng vào trong vòng cấm khiến một hậu vệ HAGL phải đánh đầu phá bóng ra. Tấn Tài (11-ĐTLA) lập tức băng vào tung ra cú sút xa đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành HAGL.

Phút 48, từ quả đá phạt góc bên cánh phải, Nhật Tân (27-ĐTLA) treo bóng vào trong vòng cấm cho Quang Long. Cầu thủ này  bật cao đánh đầu chuyền bóng cho Việt Thắng (8) dứt điểm cận thành, buộc thủ môn Apkan (18-HAGL) phải trổ tài cứu thua.

Hiệp 2 bắt đầu.

Việc ĐT.LA có được bàn mở tỷ số là một điều khá bất ngờ nếu như nhìn vào cục diện của hiệp 1. Dù là chủ nhà nhưng Gạch chơi có phần lép vế hơn so với các vị khách HAGL. Thêm nữa, không thể phủ nhận pha lập công của Cleiton là một khoảng khắc tỏa sáng mang đậm dấu ấn cá nhân.

Hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về phía chủ nhà ĐT.LA.

Phút 45, HAGL được hưởng quả đá phạt ở cự ly hơn 25m chếch sang cánh trái. Tiếc là cú đá của Quý Sửu (12) lại đi trúng vị trí của thủ môn Quốc Cường (25-ĐTLA).

Phút 44, từ quả đá phạt chếch về bên cánh phải, Văn Nhiên (16-HAGL) nhồi bóng vào trong vòng cấm khiến thủ thành Quốc Cường (25-ĐTLA) phải đẩy bóng giải nguy.

Vào! ĐT.LA–HAGL: 1-0. Phút 42, Cleiton (79-ĐTLA) có pha khống chế bóng gọn gẽ trước vòng cấm rồi xoay người thực hiện cú đặt lòng chân trái vào góc xa, hạ gục thủ thành Apkan (18-HAGL), mở tỷ số cho ĐT. Long An.

Phút 38, từ giữa sân, Văn Pho (29-HAGL) treo bóng bổng vào vòng cấm cho Evaldo (10) bật cao đánh đầu đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành ĐT. LA.

Phút 30, Văn Nhiên (16-HAGL) nhận thẻ vàng do lỗi cố tình dùng tay chơi bóng.

Phút 28, từ quả đá phạt chếch bên cánh phải, Sakda (8-HAGL) treo bóng khó chịu vào trong vòng cấm khiến Hoàng Lâm (20-ĐTLA) phải đánh đầu phá bóng giải nguy

Phút 24, Văn Nhiên (16-HAGLA) có pha bứt tốc bên cánh phải nhưng Hoàng Lâm (20-ĐTLA) đã kịp băng ra cản phá, khiến thủ quân HAGL không thể thực hiện pha tạt bóng vào trong vòng cấm.

Phút 15, Marcelo (22-HAGL) thực hiện đường chuyền dài vượt tuyến vào trong vòng cấm ĐT.LA cho Oseni (9) nhưng thủ thành Quốc Cường (25-ĐTLA) đã kịp lao ra ôm gọn bóng.

Phút thứ 9, từ quả đá phạt chếch bên cánh phải, Quang Long (6-ĐT.LA) thực hiện pha nhồi bóng khó chịu vào trong vòng cấm khiến thủ thành Akpan (18-HA.GL) phải đẩy bóng giải nguy.

Phút thứ 6, từ quả phạt góc bên cánh phải, Văn Nhiên (16-HA.GL) thực hiện đường chuyền chuẩn xác cho Oseni (9) tung ra cú dứt điểm đi chệch cột dọc khung thành Đồng Tâm.LA.

Trận đấu bắt đầu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem