Đồng Tháp: Hàng ngàn con cò ốc xuất hiện trên cánh đồng lúa non

Trần Trọng Trung Thứ năm, ngày 13/02/2020 06:31 AM (GMT+7)
Thời điểm này, trên cánh đồng ở các xã-thị trấn quanh vùng đệm Vườn Quốc gia Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp đã xuất hiện hàng ngàn con cò trắng, cò ốc... bay lượn và tìm kiếm thức ăn.
Bình luận 0

Tại cánh đồng xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp đã xuất hiện cả ngàn con cò trắng, cò ốc tung cánh bay lượn, rồi đáp xuống mặt ruộng lúa đang lên xanh để tìm kiếm thức ăn là những loại côn trùng, cá, tép, cua, ốc… tạo nên một bức tranh kỳ thú và đẹp mắt. 

img

img

img

Hàn ngàn con cò ốc, cò trắng xuất hiện trên cánh đồng lúa  Đông Xuân 2019-2020 huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.

Cò trắng, cò ốc là những động vật hoang dã cần được bảo vệ, cấm săn bắt, vận chuyển, mua bán và nuôi nhốt dưới mọi hình thức.

Việc xuất hiện hàng ngàn con cò trắng trên cánh đồng vụ lúa Đông Xuân 2019 - 2020 ở huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp là tín hiệu đáng mừng. Cò trắng, cò ốc xuất hiện nhiều trên các cánh đồng cũng thể hiện các loài chim trời được bảo vệ an toàn và sinh sôi nảy ở ở Vườn Quốc gia Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp.

img

Cò ốc. Ảnh: wikipedia.

"Cò ốc hay còn gọi là cò nhạn, tên khoa học là Anastomus oscitans. Cò ốc là một loài chim thuộc họ Hạc. Cò ốc hay còn gọi là cò nhạn thường sống ở các nước trên khu vực Nam Á và Đông Nam Á. Cò nhạn có đặc điểm sống định cư, nhưng do vùng sinh sống và nơi tìm kiếm thức ăn thu hẹp nên chúng phải di cư tới vùng khác..."-tham khảo nguồn từ wikipedia.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem