Dortmund tăng lương “khủng” trói chân Marco Reus

Hữu Tuấn Thứ năm, ngày 28/08/2014 18:50 PM (GMT+7)
Trước sự nhòm ngó của các “đại gia” châu Âu dành cho Marco Reus, Ban lãnh đaok Borussia Dortmund quyết định tăng lương cho tiền vệ người lên mức 10 triệu euro/năm để thuyết phục anh đặt bút gia hạn hợp đồng mới.
Bình luận 0
Kể từ khi chuyển sang đầu quân cho Dortmund hồi mùa hè năm 2012, Reus đã có sự tiến bộ vượt bậc và được đánh giá là một trong những tiền vệ cánh xuất sắc nhất thế giới. Ngoài ra, ngôi sao 25 tuổi còn có thể đá tốt ở vị trí hộ công.

Sở hữu lối chơi tốc độ, kỹ thuật cùng khả năng chuyền bóng, dứt điểm và đá phạt tốt, Reus đang được hàng loạt đội bóng lớn ở châu Âu như Liverpool, Arsenal, M.U, Barcelona, Real Madrid hay Paris Saint-Germain săn đón.

img HLV Klopp và các cộng sự đang muốn làm tất cả những gì có thể để giữ chân Reus.

Được biết, hợp đồng hiện tại giữa Reus với Dortmund có thời hạn tới tháng 6.2017. Kèm theo đó là điều khoản phá vỡ hợp đồng trị giá 25 triệu euro. Đây là mức giá mà cả 6 đội bóng kể trên đều có khả năng đáp ứng.

Trước sự chèo kéo của các “ông lớn” khắp lục địa già dành cho Reus, các quan chức Dortmund đã quyết định tăng lương cho tiền vệ người Đức từ 6 triệu euro/năm lên mức 10 triệu euro/năm để thuyết phục anh đặt bút gia hạn hợp đồng mới tới tháng 6.2019. 

Đây được xem là điều hoàn toàn dễ hiểu, bởi sau khi phải miễn cưỡng chấp nhận để tiền đạo Robert Lewandowski chuyển sang đầu quân cho đại kình địch Bayern Munich, Reus đang được xem là ngôi sao sáng giá nhất tại sân Signal Iduna Park ở thời điểm này.

Hiện tại, Reus vẫn chưa có ý kiến phản hồi về lời đề nghị mà lãnh đạo Dortmund đưa ra nhưng nhiều khả năng, tuyển thủ Đức sẽ chấp nhận cam kết tương lai với đội bóng vùng Ruhr. Còn nhớ, cách đây ít ngày, Reus đã lên tiếng tuyên bố, anh chưa có ý định chia tay Dortmund trong mùa hè này.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem