Đột nhập tàu sân bay chống IS của Mỹ

Phương Đăng (theo AP) Thứ tư, ngày 16/09/2015 19:00 PM (GMT+7)
"Căn cứ thép" trên Vịnh Ba Tư của Mỹ - Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt - là nhà của khoảng 70 máy bay và 5.000 thủy thủ cũng như phi công, đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong cuộc chiến chống lại các chiến binh Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria (IS).
Bình luận 0

 img

USS Theodore Roosevelt chiều dài hơn 330m. Boong tàu, rộng khoảng 18.000 m2, là nơi cất cánh của 70 máy bay chiến đấu tham gia chiến dịch không kích chống lại các chiến binh IS. Trong ảnh, một phi công đang lau chùi kính chắn gió của một chiến đấu cơ thuộc biên chế lực lượng hải quân Mỹ đậu trên boong tàu USS Theodore Roosevelt.

img

USS Theodore Roosevelt  được mệnh danh là tàu sân bay hiện đại nhất đồng thời là biểu tượng sức mạnh của quân đội Mỹ. Vận tốc của tàu đạt tới 64,8 km/h. Trong ảnh, các nhân viên làm việc trên tàu sân bay  USS Theodore Roosevelt mặc trang phục với màu sắc khác nhau để phân biệt nhiệm vụ của từng đội.

img

USS Theodore Roosevelt hiện là nhà của 70 máy bay và 5.000 thủy thủ cũng như phi công tham gia chiến dịch không kích chống IS của liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu.

img

Tên tàu sân bay được đặt theo tên của vị tổng thống thứ 26 của Mỹ Theodore Roosevelt - người nổi tiếng với câu nói: "Nói chuyện nhẹ nhàng nhưng hãy mang theo một cây gậy lớn". Trong ảnh, Hai người đội trưởng vác theo dây xích cùng móc sắt để cố định máy bay trên boong tàu. Họ mặc áo nâu và có nhiệm vụ chuẩn bị mọi công đoạn cần thiết cho một phi cơ trước khi cất cánh.

 img

USS Theodore Roosevelt trị giá khoảng 4,5 tỷ USD, được đưa vào sử dụng từ ngày 25.10.1986. Trong ảnh là một nhân viên lái xe kéo mặc áo màu xanh dương.

img

Hiện "đảo thép" trên Vịnh Ba Tư của Mỹ đảm nhận vai trò như một căn cứ để triển khai các hoạt động tấn công nhằm vào các chiến binh IS.

img

Các thành viên của đội xử lý tai nạn và cứu hộ, mặc áo đỏ, đứng quan sát một chiếc máy bay chuẩn bị cất cánh từ USS Theodore Roosevelt.

img

Phía dưới boong tàu là một hệ thống các đường hầm và nhà chứa máy bay, khu vực sinh hoạt của các thủy thủ và phi công, các phòng tập thể dục, phòng giải trí, phòng máy và văn phòng làm việc.  

img

Trong ảnh là khu nhà ăn trên "đảo thép" của Mỹ ở Vịnh Ba Tư.

img

Tính đến nay, các phi công trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đã thực hiện khoảng 20% trong tổng số 6.800 cuộc không kích nhắm vào các chiến binh IS tại cả Syria lẫn Iraq của liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu kể từ tháng 8.2014.

img

Một thủy thủ Mỹ đang rèn luyện thể lực trong căn phòng được thiết kế cho việc tập luyện của các nhân viên làm việc trên "căn cứ thép".

img

Quốc kỳ Mỹ được treo ở trước một cánh cửa trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt

img

Một nhóm sĩ quan Hải quân Mỹ đang thảo luận với nhau trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem