Đột nhập trang trại nuôi sư tử, hổ trắng, tê giác ở Nghệ An

Thứ năm, ngày 29/10/2015 00:01 AM (GMT+7)
Khu du lịch sinh thái Trại Bò (Nghệ An) là một trong những trang trại nuôi động vật hoang dã quý hiếm lớn nhất Việt Nam với hàng trăm con hổ trắng, sư tử, tê giác, hà mã...
Bình luận 0

Khu du lịch sinh thái Trại Bò (hay còn gọi là Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm), đóng tại xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, là một trong những trang trại nuôi hổ lớn có số lượng lớn nhất ở Việt Nam cùng các loại thú hoang dã quý hiếm khác.

Nơi đây hiện nuôi nhốt 18 loài động vật quý hiếm, nhập từ nước ngoài về với hơn 100 cá thể. Trong đó có nhiều loài động vật quý hiếm như: hổ, tê giác, hà mã, bò tót, sư tử... Riêng hổ, Trại Bò có 33 cá thể, trong đó có 11 con hổ trắng. Tại Khu du lịch sinh thái Trại Bò đã nuôi hổ trắng, sư tử cho sinh sản bình thường.

Được biết, các động vật hoang dã được nuôi ở khu sinh thái này đều có giấy phép của các cơ quan chức năng liên quan. Sắp tới, Khu du lịch sinh thái Trại Bò sẽ đưa về thêm nhiều loài động vật mới như hươu cao cổ, báo, sư tử trắng và một số loài động vật quý khác.

Sau đây là những hình ảnh phóng viên Báo Người Lao Động ghi lại về những động vật quý hiếm được nuôi tại Khu sinh thái Trại Bò:

img

Một cá thể hổ trưởng thành tại trang trại.

img

Một chú hổ trắng quý hiếm nấp sau bụi cây tại Trại Bò

img

Thấy người lạ, một chú hổ chồm ra để dọa

img

img

Hổ trắng nằm trong khu nuôi nhốt

img

Tê giác được nuôi nhốt tại trang trại.

img

Ngoài hổ, tại trang trại còn nuôi sư tử.

img

Một cặp hà mã nuôi tại trang trại.

img

Nhiều loại động vật khác được nuôi nhốt tại trang trại.

Hải Vũ (Người lao động)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem