Đốt trụi thảm xanh trên núi Voi ở Bình Thuận

Việt Sáng Thứ hai, ngày 18/05/2020 09:02 AM (GMT+7)
Lửa cháy âm ỉ cả tháng nay trên núi Voi, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Việc xảy ra vụ cháy là do nạn chặt phá cây cối tự nhiên để chiếm đất... nhưng chính quyền địa phương vẫn chưa có động thái nào ngăn chặn. Tại sao?
Bình luận 0
Đốt trụi thảm xanh trên núi Voi ở Bình Thuận - Ảnh 1.

Mấy ngày qua, người dân thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân nhìn lên núi Voi không khỏi tiếc nuối trước việc thảm cây xanh tự nhiên trên khoảnh núi rộng hơn 10ha, bên phía quốc lộ 55 đang bị đốt trụi. Ảnh: Việt Sáng


Đốt trụi thảm xanh trên núi Voi ở Bình Thuận - Ảnh 2.

Cây lớn, cây nhỏ nằm la liệt, nhiều cây đường kính 30-40 cm cũng vừa bị cưa lìa khỏi gốc ngã rạp ở hiện trường. Ảnh: Việt Sáng

 

Đốt trụi thảm xanh trên núi Voi ở Bình Thuận - Ảnh 3.

Thảm cây rừng này có dấu hiệu bị tác động, chặt phá từ phía dưới núi lên tới đỉnh do một nhóm người có tổ chức. Ảnh: Việt Sáng


Đốt trụi thảm xanh trên núi Voi ở Bình Thuận - Ảnh 4.

Người dân địa phương cho biết, gần đây ở núi Voi xuất hiện một nhóm người lạ mặt, khoảng 20-30 người (ở trong lán trại của một đại gia dưới chân núi). Ngày nào họ cũng lên cưa hạ cây gỗ và rừng tre lồ ô trên núi. Ảnh: Việt Sáng


Đốt trụi thảm xanh trên núi Voi ở Bình Thuận - Ảnh 5.

Các đối tượng chặt cây và đốt cuốn chiếu, lồ ô trước, cây gỗ sau. Khi lồ ô cháy, người dân Tân Nghĩa thường nghe tiếng nổ rất to vọng xuống chân núi. Ảnh: Việt Sáng


Đốt trụi thảm xanh trên núi Voi ở Bình Thuận - Ảnh 6.

Cứ thế, thảm cây tự nhiên trên núi Voi bị đốt cháy âm ỉ từ ngày này qua ngày khác, cả ngày lẫn đêm. Ảnh: Việt Sáng


Đốt trụi thảm xanh trên núi Voi ở Bình Thuận - Ảnh 7.

Lửa cháy trên đỉnh núi Voi suốt tháng nay nhưng không thấy chính quyền địa phương hay cơ quan nào của huyện Hàm Tân ngăn chặn. Ảnh: Việt Sáng


Đốt trụi thảm xanh trên núi Voi ở Bình Thuận - Ảnh 8.

Chúng tôi nhìn thấy họ tàn phá cây gỗ và rừng tre lồ ô trên núi rất xót nhưng không dám hé miệng, vì sợ họ trả thù" - một người dân làm rẫy gần núi Voi (giấu tên) cho biết. Ảnh: Việt Sáng

"

Đốt trụi thảm xanh trên núi Voi ở Bình Thuận - Ảnh 9.

Thậm chí, các đối tượng còn đưa xe lên ủi đất trên khoảnh núi đã bị đốt sạch, dấu ủi còn mới như thể họ đang có ý định làm đường từ dưới lên đỉnh núi. Ảnh: Việt Sáng


Đốt trụi thảm xanh trên núi Voi ở Bình Thuận - Ảnh 10.

Rừng tre lồ ô (gắn với nghề đan giỏ của người dân thị trấn Tân Nghĩa hàng chục năm qua) còn lại trên núi đang có nguy cơ bị xóa sổ. Ảnh: Việt Sáng


Đốt trụi thảm xanh trên núi Voi ở Bình Thuận - Ảnh 11.

Mặc dù UBND tỉnh Bình Thuận đã đưa núi Voi ra khỏi quy hoạch ba loại rừng vào năm 2011 nhưng thảm thực vật tự nhiên trên núi này có nhiều cây gỗ và các lán tre lồ ô xanh tươi, được xem là lá phổi xanh của trung tâm huyện Hàm Tân. Hiện, đất núi và cây cối tự nhiên trên núi Voi thuộc quyền quản lý của thị trấn Tân Nghĩa. Ảnh: Việt Sáng


Đốt trụi thảm xanh trên núi Voi ở Bình Thuận - Ảnh 12.

Hàm Tân là một trong những huyện đang xảy ra hạn hán và thiếu nước trầm trọng, UBND tỉnh Bình Thuận đã công bố tình huống khẩn cấp hôm 7/5. Do vậy, việc tàn phá thiên nhiên như thế này càng khiến tình trạng thiếu hụt nguồn nước ngầm trong khu vực trở nên khốc liệt hơn. Ảnh: Việt Sáng


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem