ĐT Bỉ thua sốc trước Maroc, CĐV gây bạo loạn tại Brussels

Minh Chí Thứ hai, ngày 28/11/2022 06:40 AM (GMT+7)
Sau thất bại 0-2 của ĐT Bỉ trước Maroc ở lượt trận thứ 2 bảng F World Cup 2022, rất đông CĐV quá khích đã gây ra cảnh tượng bạo loạn tại thủ đô Brussels, Bỉ.
Bình luận 0

Sở hữu đội hình nhiều ngôi sao, ĐT Bỉ thi đấu lấn lướt trước Maroc. Tuy nhiên, do dứt điểm kém cùng với sự thiếu chắc chắn nơi hàng phòng ngự nên các học trò HLV Roberto Martinez đã phải nhận thất bại 0-2. Hai bàn thắng của đại diện châu Phi đến từ Abdelhamid Sabiri (73') và Zakaria Aboukhlal (90+2').

Bỉ thua sốc trước Morocco, CĐV gây bạo loạn tại Brussels - Ảnh 1.

Nhiều CĐV quá khích đốt cháy xe máy trên đường phố. Ảnh: AFP.

Sau khi lượt trận thứ 2 khép lại, Croatia dẫn đầu bảng F với 4 điểm như Maroc nhưng xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng. Bỉ đứng thứ 3 với điểm, còn Canada chính thức bị loại vì chưa có điểm nào.

Bỉ thua sốc trước Morocco, CĐV gây bạo loạn tại Brussels - Ảnh 2.

Cảnh sát được huy động đến hiện trường. Ảnh: AFP.

Lượt trận cuối vào lúc 22h00 ngày 1/12 (giờ Việt Nam), Bỉ chạm trán Croatia, còn Maroc gặp Canada.

Sau khi trận đấu kết thúc, rất nhiều CĐV quá khích đã tràn xuống đường phố Brussels để ném pháo sáng, lật đổ ô tô, đốt cháy xe máy và dùng đá ném vào những ô tô trên đường. Điều đó khiến thủ đô của Bỉ tràn ngập trong khói.

Bỉ thua sốc trước Morocco, CĐV gây bạo loạn tại Brussels - Ảnh 3.

Ảnh: AFP.

Chứng kiến cảnh tượng bạo loạn này, chính quyền Brussels đã huy động hơn 100 cảnh sát chống bạo động sử dụng vòi rồng và bình xịt hơi cay để trấn áp những kẻ quá khích.

Bỉ thua sốc trước Morocco, CĐV gây bạo loạn tại Brussels - Ảnh 4.

Cảnh sát sử dụng vòi rồng để dẹp loạn. Ảnh: AFP.

Theo phát ngôn viên cảnh sát Thủ đô Brussels - Ilse Van de Keere, khi cảnh sát xuất hiện tại hiện trường, họ phát hiện 1 nạn nhân bị thương. Tuy nhiên, số người bị bắt giữ chưa được hé lộ.

Các CĐV đập phá ô tô trên đường. Nguồn: Complex Sports.

Sau khi hay tin, Philippe Close - thị trưởng Brussels đã lên án bạo lực và khuyên người dân không nên đến trung tâm thành phố. Đồng thời, chính trị gia 51 tuổi cũng ra lệnh cho cảnh sát thực hiện các vụ bắt giữ.

Chiếc ô tô bị đốt cháy. Nguồn: Sotiri Dimpinoudis.

Hiện tại, vẫn chưa biết nguyên nhân cụ thể dẫn tới vụ việc này. Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin, sở dĩ các fan cuồng ĐT Bỉ nổi giận và gây ra tình trạng bạo loạn vì một số người nhập cư gốc Maroc cầm quốc kỳ nước này chạy trên đường phố Brussels để ăn mừng chiến thắng.

Cảnh sát sử dụng vòi rồng dẹp loạn. Nguồn: Sotiri Dimpinoudis.

Theo nhật báo Marca, hiện có hơn 11,5 triệu người (gần 20% dân số Bỉ) được sinh ra ở nước ngoài. Trong đó, lượng người nhập cư đến từ Maroc đang sinh sống tại quốc gia Tây Âu này khá lớn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem