ĐT Đan Mạch dùng nhân viên bán hàng đấu Slovakia và... thua thảm

Thứ năm, ngày 06/09/2018 17:10 PM (GMT+7)
Hai tháng sau khi vào tới vòng 1/8 World Cup 2018, Đan Mạch vừa tung ra sân đội hình gồm cả... nhân viên bán hàng, sinh viên... và chuốc lấy thất bại ê chề 0-3 trước Slovakia.
Bình luận 0

Lí do là những ngội sao trụ cột như Eriksen, Schmeichel, Kjaer hay thậm chí HLV Hareide đều vắng mặt vì một tranh cãi khó tin là liên quan đến bản quyền hình ảnh cầu thủ.

Tình thế này đã buộc HLV tạm quyền John Jensen chẳng còn giải pháp nào ngoài việc triệu tập một danh sách với những cầu thủ chẳng ai biết đến cho trận đấu giao hữu với Slovakia tại Trnava.

img

Đội tuyển Đan Mạch gồm những cầu thủ đa phần là chơi bán chuyên, thậm chí nghiệp dư. Ảnh: AP.

Đáng chú ý, người đá chính trên hàng công và mang băng đội trưởng của Đan Mạch là Christian Offenberg, với nghề chính là nhân viên bán hàng, trong khi ở vị trí hậu vệ phải là cậu sinh viên Simon Vollessen, người đang thi đấu ở giải hạng 4 của Đan Mạch.

Tính ra, đội hình ra sân của Đan Mạch gồm toàn cầu thủ hạng 3 và hạng 4. Thậm chí, bắt chính trong khung thành là Christoffer Haagh, thủ môn của...  đội futsal Đan Mạch dự EURO năm 2017 thay vì Schmeichel.

Liệu Đan Mạch vẫn phải chơi với đội hình này ở trận mở màn UEFA Nations League trước Wales vào Chủ nhật tới tại Aarhus hay không, rõ ràng, Liên đoàn bóng đá nước này (DBU) và các ngôi sao cần có phương án giải quyết vấn đề bản quyền thay vì biến ĐTQG, bộ mặt của cả đất nước, thành tấn bi hài.

Bởi trong khi DBU cam kết để đội tuyển thi đấu ở Nations League , việc Đan Mạch không có HLV và cầu thủ khiến họ chẳng khác gì một đội tuyển nghiệp dư.

Được biết, Age Hareide, người đã đưa Đan Mạch lọt vào vòng 1/8 ở World Cup 2018, tạm thời đang nghỉ ngơi chờ giải quyết những tranh cãi giữa DBU và các cầu thủ.

Ly do là các cầu thủ Đan Mạch từ chối kí thoả thuận mới với DBU về khai thác thương mại bản quyền hình ảnh cầu thủ.

Chẳng hạn như Eriksen có cổ phần ở một hãng nước uống tăng lực và tên anh, hình ảnh của anh được sử dụng để quảng cáo cho thương hiệu, trong khi nhà tài trợ chính của đội tuyển là Carlsberg.

Hiện các thành viên của đội tuyển Đan Mạch đã trở lại CLB của họ, bất chấp việc DBU kêu gọi họ ở lại Copenhagen để giải quyết vấn đề.

Mạnh Hào (Webthethao)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem