ĐT Indonesia dùng 6 cầu thủ nhập tịch, báo nhà cay đắng nhìn sang Việt Nam

Nhật Trường Thứ năm, ngày 29/08/2019 21:27 PM (GMT+7)
Truyền thông Indonesia cho rằng ĐT Việt Nam đã đóng cánh cửa với những cầu thủ nhập tịch, nhưng vẫn có được thành công lớn nhờ dàn cầu thủ bản địa.
Bình luận 0

Indonesia là một trong những đội tuyển đi đầu trong khu vực Đông Nam Á trong việc sử dụng các cầu thủ nhập tịch. Và thực tế hiện tại, dưới thời của HLV người Scotland Simon McMenemy, đội bóng xứ Vạn đảo tiếp tục triệu tập rất nhiều những cầu thủ nhập tịch để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022. Cụ thể, để chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia vào ngày 5/9 tới đây, họ gọi tới 6 cầu thủ vốn không sinh ra ở xứ vạn đảo.

img

ĐT Indonesia triệu tập tới 5 cầu thủ nhập tịch cho chiến dịch vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Trước vấn đề này, truyền thông Indonesia đã bày tỏ sự ngao ngán khi mang ra so sánh với các đội bóng khác nói “không” với cầu thủ nhập tịch trong khu vực, trong đó điển hình là ĐT Việt Nam. “Những ngôi sao vàng” đã ‘cấm cửa’ cầu thủ nhập tịch trong suốt 10 năm, và hiện tại đang rất thành công với 100% cầu thủ bản địa dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo.

Trang Sepakbola Indonesia cho biết: “Xuyên suốt lịch sử bóng đá Việt Nam, có tổng cộng 28 cầu thủ đã được VFF và CLB nhập tịch, nhưng chỉ có 3 người từng được khoác áo ĐTQG Việt Nam, và nó đã diễn ra từ 10 năm trước”.

Ba cầu thủ mà truyền thông Indonesia nhắc đến ở đây, chính là tiền đạo Huỳnh Kesley Alves – người vẫn đang là đầu tàu của CLB TP.HCM ở V.League 2019, tiền vệ Đinh Hoàng Max – khoác áo Becamex Bình Dương và thủ môn Đinh Hoàng La (đã giải nghệ).

Tuy nhiên, trang Sepakbola Indonesia vẫn còn thiếu sót thủ môn Phan Văn Santos, người đã bắt chính trong trận đấu lịch sử giữa ĐT Việt Nam và Olympic Brazil trên SVĐQG Mỹ Đình hồi năm 2008. Nhưng thủ môn gốc Brazil sau đó đã bị loại trước thềm AFF Cup 2008 và không còn được gọi trở lại thêm lần nào nữa.

Từ đó tới nay, ĐT Việt Nam đã ‘cấm cửa’ các cầu thủ nhập tịch, mà chỉ tiếp nhận các cầu thủ gốc Việt có tài năng thực sự và mong muốn cống hiến cho ĐTQG. Dưới thời HLV Park Hang-seo, bóng đá Việt Nam đã gặt hái được rất nhiều thành công với 100% cầu thủ bản địa, những người đã thi đấu cùng nhau từ bé tại các lò đào tạo như Hà Nội FC, HAGL JMG, Viettel hay SLNA.

Trang Sepakbola Indonesia nhận định: “Bây giờ, ĐT Việt Nam đã cấm cửa các cầu thủ nhập tịch, thay vào đó sử dụng 100% cầu thủ bản địa. Họ đã gặt hái được rất nhiều thành công khi đứng top 100 trên BXH FIFA, lọt vào chung kết U23 châu Á, hạng tư Asian Games, tứ kết Asian Cup 2019, tham dự VCK U20 World Cup và nhiều thành tích nổi bật khác”.

Tại lượt trận mở màn vòng loại World Cup 2022, ĐT Indonesia sẽ đón tiếp Malaysia, đội bóng cũng sở hữu rất nhiều cầu thủ nhập tịch, trên sân Gelora Bung Karno ở Jakarta vào ngày 5 tháng 9.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem