ĐT nữ Việt Nam nhận tin vui trước ngày đọ sức Hàn Quốc

Song Minh Thứ tư, ngày 19/01/2022 08:52 AM (GMT+7)
Nỗi lo về khả năng ĐT nữ Việt Nam bị xử thua ĐT nữ Hàn Quốc 0-3 trong trận ra quân Giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2021 vì không đủ quân số thi đấu đã được giải toả.
Bình luận 0

18 thành viên ĐT nữ Việt Nam sang Ấn Độ

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, một số thành viên ĐT nữ Việt Nam đã bị nhiễm Covid-19 trong chuyến tập huấn tại Tây Ban Nha chuẩn bị cho vòng chung kết Giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2021 (ASIAN Cup).

Và trong chuyến bay đầu tiên từ Tây Ban Nha sang Ấn Độ hôm 15/1 vừa qua, chỉ có 6 cầu thủ đủ điều kiện sức khoẻ để di chuyển.

ĐT nữ Việt Nam nhận tin vui trước ngày đọ sức Hàn Quốc - Ảnh 1.

ĐT nữ Việt Nam chỉ có 4 thành viên tập luyện cùng trợ lý HLV thể lực Cedric trong 3 ngày qua tại Ấn Độ. Ảnh: VFF

Tới Ấn Độ, trong những ngày qua, 2 cầu thủ ĐT nữ Việt Nam lại dương tính với Covid-19 và phải cách ly tại khách sạn Hyatt Palace. Và chỉ có 4 cầu thủ có thể tập thể lực duy trì dưới sự hướng dẫn của trợ lý HLV thể lực Cedric.

Phải đến cuối ngày 18/1, tin vui mới tới với HLV Mai Đức Chung khi từ Tây Ban Nha, 14 cầu thủ, 3 trợ lý HLV cùng 1 cán bộ đoàn đã có kết quả âm tính với Covid-19. Và trong ngày hôm nay (19/1), 18 thành viên này sẽ di chuyển từ Tây Ban Nha tới Ấn Độ để hội quân vào sáng mai.

Như vậy, nhiều khả năng ĐT nữ Việt Nam sẽ có đủ quân số (13 cầu thủ trở lên theo quy định) đăng ký thi đấu trận ra quân với ĐT nữ Hàn Quốc ngày 21/1 tới.

Trưởng đoàn Trương Hải Tùng cho biết, 6 thành viên còn lại  của ĐT nữ Việt Nam sẽ được kiểm tra y tế tiếp theo vào ngày 20/1 tại Tây Ban Nha. Trưởng đoàn Trương Hải Tùng đã phân công một bác sỹ ở lại theo dõi sức khỏe cho 6 thành viên này cho đến khi có kết quả kiểm tra tiếp theo.

Theo lịch thi đấu tại bảng C VCK ASIAN Cup nữ 2021, sau trận ra quân gặp Hàn Quốc lúc 21 giờ tối 21/1 (giờ Việt Nam), ĐT nữ Việt Nam sẽ gặp ĐKVĐ Nhật Bản lúc 21 giờ ngày 24/1. Trận cuối vòng bảng, ĐT nữ Việt Nam gặp Myanmar lúc 15 giờ ngày 27/1.

Tất cả các trận đấu nói trên của ĐT nữ Việt Nam đều được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV5, VTV6.

ĐT nữ Việt Nam nhận tin vui trước ngày đọ sức Hàn Quốc - Ảnh 3.

HLV Mai Đức Chung và các cộng sự đã nhận tin vui khi có thêm 14 cầu thủ âm tính Covid-19 bay sang Ấn Độ. Ảnh: VFF

VCK ASIAN Cup 2021 có sự tham dự của 12 đội bóng được chia vào 3 bảng. Bảng A là sự góp mặt của chủ nhà Ấn Độ, Trung Quốc, Đài Bắc Trung Hoa, Iran. Bảng B có sự xuất hiện của đương kim á quân Australia, Thái Lan, Philippines, Indonesia.

Hai đội dẫn đầu mỗi bảng cùng với 2 đội thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng tứ kết. Sau đó, 4 đội thắng sẽ giành quyền vào vòng bán kết đồng thời cũng là chủ nhân của 4 vé đại diện châu Á tham dự World Cup nữ 2023.

Tấm vé thứ 5 đại diện cho châu Á dự World Cup nữ 2023 tổ chức tại Australia và New Zealand sẽ được xác định thông qua các trận play-off (tối đa 4 trận) giữa các đội thua ở tứ kết.

Trường hợp đội Australia lọt top 5 đội tốt nhất tại ASIAN Cup Nữ 2022, cơ hội tham dự VCK World Cup sẽ được trao thêm cho đội xếp ở vị trí thứ 6. Bên cạnh đó, cơ hội dự ngày hội bóng đá thế giới còn được trao cho 2 đội đại diện châu Á trong các trận play-off liên châu lục.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem