ĐT Thái Lan mất điểm, HLV Nishino nói điều bất ngờ về ĐT Việt Nam

Đông Hưng Thứ ba, ngày 19/11/2019 22:43 PM (GMT+7)
Hòa ĐT Việt Nam 0-0 và tụt xuống vị trí thứ 3 bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, HLV Akira Nishino không tỏ ra quá thất vọng. Phát biểu sau trận đấu, ông đã dành những lời khen ngợi cho hàng thủ chủ nhà và cả lối chơi phản công sắc bén.
Bình luận 0

Trận Việt Nam – Thái Lan trên SVĐ Mỹ Đình thuộc lượt trận thứ 5 bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á được coi là trận “derby khu vực Đông Nam Á” và thực tế nó đã diễn ra vô cùng hấp dẫn. Trong hiệp 1, trọng tài Ahmed Al Kaf đã khiến trận đấu nóng hơn với 2 tình huống cắt còi không thực sự rõ ràng.

img

HLV Akira Nishino.

Đầu tiên là cho ĐT Thái Lan hưởng penalty trong pha bóng lộn xộn trước khung thành Đặng Văn Lâm. Rất tiếc cho đội khách, trên chấm 11m, Theerathon đã không thắng được sự xuất sắc của Đặng Văn Lâm. Ít phút sau, ông lại từ chối bàn thắng của Bùi Tiến Dũng khi cho rằng Văn Hậu đã phạm lỗi với thủ môn Kawin trước đó.

Ngoài 2 tình huống tranh cãi kể trên, trận đấu đã trôi qua rất quyết liệt và có tốc độ cao. Hai đội ăn miếng trả miếng và chơi pressing tầm cao, không cho đối phương nhiều khoảng không xử lý bóng. Hiệp 1 và phần đầu hiệp 2, ĐT Việt Nam có nhiều cơ hội ngon ăn hơn, nhưng cuối trận, Thái Lan mới là những người phải tiếc nuối nhiều hơn khi Đặng Văn Lâm liên tiếp cản phá những pha dứt điểm nguy hiểm của họ.

0-0 là kết quả cuối cùng của trận đấu. Như vậy, ĐT Thái Lan chỉ có thêm 1 điểm và tụt xuống xếp hạng 3 bảng G, kém đội xếp thứ 2 Malaysia 1 điểm và đội đầu bảng Việt Nam 3 điểm. Chia sẻ sau trận đấu, HLV Akira Nishino tỏ ra không quá thất vọng về kết quả hòa 0-0. Ông cho rằng, các học trò của mình đã chơi nỗ lực và cho thấy sự tiến bộ qua từng trận, đồng thời khen ngợi hàng thủ của chủ nhà Việt Nam và cả lối chơi phản công sắc bén.

"Thái Lan vẫn còn 3 trận đấu trong tay. Chúng tôi sẽ tập trung và giành kết quả tốt nhất. Cơ hội đi tiếp vẫn còn", HLV Akira Nishino trả lời sau trận đấu. "Tôi đã biết đó là một trận đấu khó khăn. Việt Nam là một đối thủ mạnh và có tinh thần chiến đấu đáng ngưỡng mộ. Họ sở hữu hàng phòng ngự tốt và tạo ra những tình huống phản công sắc bén".

"Dù sao, tôi hài lòng với với các học trò. Thái Lan đã chơi tốt trước một đội tuyển tuyệt vời. Theo tôi, Việt nam có thể giành nhiều kết quả tốt ở những vòng đấu tiếp theo. Họ tiếp cận trận đấu quá tốt. Sau 6 trận đã đấu, tôi thấy tuyển Thái Lan vẫn còn rất nhiều tiềm năng. Các cầu thủ có thể chơi hay hơn nữa. Công việc của tôi tại đây là giúp cầu thủ ngày một tiến bộ", ông Nishino nói thêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem