ĐT Việt Nam đã có thể lựa chọn lối đá khác trước ĐT Nhật Bản!

Trần Oánh Thứ sáu, ngày 12/11/2021 20:40 PM (GMT+7)
Sau trận thua 0 – 1 ĐT trước Nhật Bản trên sân Mỹ Đình, ĐT Việt Nam đã có 5 trận đấu trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 World Cup 2022 mà chưa có điểm nào. HLV Park Hang-seo thừa nhận, chưa bao giờ đội bóng của ông kiếm 1 điểm khó khăn như bây giờ.
Bình luận 0

Bình thường, trước 1 đối thủ mạnh, ở 1 đẳng cấp cao hơn, đội yếu hơn sẽ đá phòng ngự, cố gắng giữ lưới, trông chờ vào cơ hội phản công. Vấn đề còn lại chỉ là đội yếu hơn đó vận hành đội hình thế nào? Các cầu thủ có đủ thể lực, sự tập trung, và cả sự may mắn nữa để có 1 kết quả như mong đợi không? Thực tế, ĐT Việt Nam ta đã có nhiều thành công nhờ vào lối đá đem lại rất nhiều sự khó chịu cho đối phương này.

ĐT Việt Nam đã có thể lựa chọn lối đá khác trước ĐT Nhật Bản! - Ảnh 1.

ĐT Việt Nam đã có trận đấu sòng phẳng với ĐT Nhật Bản. Ảnh: Cao Oanh.

Nhưng trong trận gặp ĐT Nhật Bản trên sân Mỹ Đình, ĐT Việt Nam đã chọn lối đá sòng phẳng, cống hiến, và đây được đánh giá là 1 trận đấu hay của ĐT Việt Nam. Có nhiều lý do cho sự lựa chọn đó. Đầu tiên, điểm số của ĐT Việt Nam trong bối cảnh bảng đấu chỉ có ý nghĩa tinh thần, chúng ta đều xác định là đội sẽ không thể đi tiếp dù kết quả trận đấu có thế nào. Thứ 2, đó là qua các trận đấu, kể cả với những đội được đánh giá cao hơn, khi tấn công, ĐT Việt Nam vẫn có thể ghi bàn, đặc biệt là trong trận gặp ĐT Trung Quốc, khi triển khai lối đá tấn công, chúng ta đã đẩy ĐT Trung Quốc vào thế bị động và có 2 bàn thắng đẹp mắt. Quan trọng không kém, đó là người hâm mộ hiểu rằng không thể đòi hỏi một chiến thắng trước một đối thủ quá mạnh, rằng chúng ta có thể chấp nhận thua, vấn đề là cách chúng ta thua thế nào thôi. Dư luận đã sẵn sàng chuẩn bị tinh thần cho một trận thua và ủng hộ 1 trận đấu sòng phẳng và cống hiến dù kết quả thế nào. Với các tiếp cận trận đấu như vậy, rõ ràng đã làm cho các cầu thủ Việt Nam mạnh dạn hơn khi cầm bóng, dùng kỹ thuật cá nhân qua người hoặc phối hợp tấn công. Kết quả là người hâm mộ Việt Nam đã hài lòng khi được xem 1 trận đấu đẹp mắt của 2 đội với những pha đôi công qua lại.

ĐT Nhật Bản là 1 đội bóng hàng đầu châu Á, nhưng khác với các đội bóng Tây Á, Nhật Bản có lối đá hiện đại mang phong cách của bóng đá châu Âu, với số đông thành viên nòng cốt của đội được gọi về từ các đội bóng châu Âu. Phong cách bóng đá châu Âu đề cao tính khoa học, thể hiện ở sự hợp lý, chặt chẽ, chính xác trong chiến thuật cũng như kỹ thuật thực hiện chiến thuật đó. Nhìn các cầu thủ Nhật thi đấu, phối hợp đơn giản nhưng nhịp nhàng, dường như họ đá khá nhàn hạ. Trong khi các quả chuyền dài của ĐT Việt Nam không có nhiều hiệu quả, có cảm giác chỗ nào trên sân cũng có cầu thủ Nhật Bản dù điểm rơi bóng ở đâu…  Điều đó là thể hiện họ đã duy trì được tính khoa học trong trận đấu, và họ có con người để duy trì lối đá đó.

Công bằng đánh giá, đá như vậy với ĐT Nhật Bản đã là thể hiện sự tiến bộ vượt bậc của bóng đá Việt Nam rồi. Sự tiến bộ không chỉ thể hiện ở trình độ kỹ thuật hay thể lực của các cầu thủ của ĐT Việt Nam, mà sự tiến bộ còn thể hiện ngay ở việc ta có thể lựa chọn lối đá, giữa phòng ngự phản công hay đá đôi công sòng phẳng. Trước đây, ở các trận đấu với những đội bóng hàng đầu châu Á, các lứa đàn anh của ĐT Việt Nam cũng đá với chiến thuật phòng ngự phản công. Nhưng đó không phải là sự lựa chọn. Đối phương đã bắt ta phải phòng ngự, họ không cho ta bóng để đá, để phối hợp, để tấn công, họ ép ta lùi về nửa sân. Ta cắm 1 tiền đạo ở phía trên, rảnh ra thì phá bóng hướng lên trên phía tiền đạo cắm. Những pha bóng như vậy được gọi là phản công. Nhưng nay đã khác, các cầu thủ Việt Nam đã có thể tấn công gây áp lực, đã có thể tổ chức phòng ngự và phản công có ý đồ.

Tỷ số 1-0 là chấp nhận được với cả 2 đội, nhưng nếu đánh giá thực tế khi nhìn vào cách duy trì thế trận của ĐT Nhật Bản và cộng các cơ hội thành bàn rõ ràng, thì lẽ ra Việt Nam đã có thể thua 0-3. Đó là thực tế và cũng là cái giá có thể phải trả khi chúng ta chấp nhận chơi đôi công với 1 đội bóng cao hơn về đẳng cấp. Bàn thua trước Nhật Bản là minh chứng rõ ràng cho điều đó, ngay sau khi Công Phượng có 1 tình huống có thể gây nguy hiểm trong vòng 16m50 đối phương, khi chưa kịp chuyển trạng thái từ tấn công về phòng ngự, chúng ta đã phải nhận 1 bàn thua.

Chúng ta còn 3 trận đấu với những đội mạnh hơn trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 World Cup, 3 trận đấu mà không phải chịu áp lực thành tích. Đây là điều kiện rất quý giá để đội bóng có thể thực nghiệm lối đá tấn công trước 1 đối thủ mạnh, rèn luyện nâng cao trình độ, đặc biệt là trau dồi khả năng nhanh chóng chuyển trạng thái từ tấn công sang phòng ngự và ngược lại. Hy vọng là chúng ta tiếp tục được xem những trận đấu hay của đội tuyển, và đội sẽ có điểm từ vòng loại thứ 3 World Cup, vòng đấu lần đầu tiên ĐT Việt Nam tham dự.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem