ĐT Việt Nam đang bị đối xử bất công ở vòng loại World Cup 2022?

PV Chủ nhật, ngày 14/03/2021 19:12 PM (GMT+7)
Việc chọn 8 quốc gia được chọn đăng cai vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á khiến các đội tuyển nhỏ tại các bảng đấu gặp bất lợi không hề nhỏ. Nhiều trong số đó tới từ Đông Nam Á.
Bình luận 0

Vào chiều ngày 12/3, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã chính thức công bố 8 quốc gia được chọn đăng cai vòng loại World Cup châu Á 2022. Không nằm ngoài dự đoán, UAE chính là địa điểm đăng cai tổ chức bảng G – bảng đấu có sự góp mặt của ĐT Việt Nam. Trước đó, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) cũng quyết định dời các trận đấu tại bảng G vòng loại World Cup 2022 từ tháng 3 sang tháng 6.

ĐT Việt Nam đang bị đối xử bất công ở vòng loại World Cup 2022? - Ảnh 1.

8 quốc gia được AFC lựa chọn là nước chủ nhà.

Có thể dễ dàng nhận thấy ở 7 vòng đấu còn lại, AFC cũng chọn ra những quốc gia có tiềm lực tài chính rất mạnh. Trong đó nổi bật là Trung Quốc, Saudi Arabia, Nhật Bản, Qatar hay Hàn Quốc. Họ đều có thể đáp ứng được những tiêu chí khác mà AFC đặt ra như tình hình sân tập, sân thi đấu, khách sạn, khả năng kiểm soát dịch bệnh.

Tuy vậy tờ Thai Rath của Thái Lan lại cho rằng những đội bóng nhỏ như Thái Lan, Việt Nam hay Malaysia đang bị AFC đối xử bất công. Xứ Chùa Vàng cũng tự tin đảm bảo những yêu cầu mà AFC đặt ra.

“FAT đã cho biết rằng Thái Lan cũng đề xuất với AFC rằng Thái Lan sẵn sàng trong việc đăng cai, từ sân bãi, sân tập, khách sạn lưu trú cho các đội và các lực lượng làm nhiệm vụ. Thái Lan cũng có những biện pháp ứng phó với dịch Covid-19, trong những tình huống khác nhau”, Thai Rath ám chỉ việc AFC thiên vị UAE.

“Khi AFC chọn UAE, họ giúp UAE có lợi thế lớn nhờ được thi đấu trên sân nhà. UAE vốn đã có nhiều hơn các đội trong bảng 1 trận sân nhà, cụ thể là nhiều trận hơn so với 3 đội tuyển đang cạnh tranh vé với UAE”.

ĐT Việt Nam đang bị đối xử bất công ở vòng loại World Cup 2022? - Ảnh 2.

Thái Lan không hài lòng về sự lựa chọn của AFC.

Ngoài Thái Lan, Việt Nam và Malaysia đều từng muốn đăng cai vòng loại bảng G. Nhưng UAE đã chiến thắng nhờ tiềm lực tài chính mạnh mẽ. Chuyện tương tự cũng xảy ra ở các bảng đấu khác.

Các nước được AFC chọn đăng cai vốn đã rất mạnh, giờ đây họ lại càng mạnh khi được thi đấu trên sân nhà. Trong khi đó những đội tuyển nhỏ sẽ gặp bất lợi. Nhiều trong số đó tới từ Đông Nam Á như Việt Nam, Thái Lan. Rõ ràng thể thức mới sẽ làm thay đổi cục diện nhiều bảng đấu theo hướng có lợi cho chủ nhà.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem