Giới chủ "bật đèn xanh", HLV Arteta có 200 triệu bảng để mua 3 "bom tấn"

Chủ nhật, ngày 14/03/2021 17:10 PM (GMT+7)
Arsenal được cho là sẽ chi đậm hè này để giúp đội bóng trở lại cuộc đua vô địch. Theo đó, HLV Mikel Arteta sẽ có trong tay khoảng 200 triệu bảng để chiêu mộ 3 "bom tấn" chất lượng.
Bình luận 0

Arsenal vẫn đang ngụp lặn ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng. Tới đây, Pháo thủ thành London sẽ có trận Derby Bắc London được dự báo là cực kỳ khó khăn trước Tottenham.

Trong bối cảnh nhiệm vụ trước mắt của Arsenal chỉ là cố gắng giành lấy một suất dự cúp Châu Âu mùa tới, gần như chắc chắn rằng đội chủ sân Emirates sẽ cải tổ toàn diện vào mùa hè với tham vọng không gì khác là trở lại cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh.

Bởi thế, cựu HLV George Graham mới đây đã lên tiếng yêu cầu BLĐ Arsenal phải có những hành động cụ thể và quyết liệt trên thị trường chuyển nhượng.

"Arsenal có những cầu thủ trẻ xuất sắc, nhưng họ cần sự giúp đỡ từ những cái tên hàng đầu. Họ cần những cầu thủ chất lượng xung quanh họ nói cho họ biết họ cần phải làm gì. Họ cần phải chi tiền để mua hai hoặc ba cầu thủ, mỗi cầu thủ có giá 75 triệu đến 100 triệu bảng", Graham nói trong một cuộc phỏng vấn với Express.

Nhiều nguồn tin uy tín tại Anh cũng đã xác nhận, giới chủ Arsenal đã hứa với Mikel Arteta rằng sẽ chi tiền để ông chiêu mộ tân binh vào mùa hè này. Trong số rất nhiều những cái tên chất lượng, Mikel Arteta cũng đã nhắm cho mình những nhân tố phù hợp với lối chơi mà ông đang xây dựng ở Arsenal.

Tiền vệ sáng tạo - Jack Grealish

Arsenal đã rất tích cực tìm kiếm một tiền vệ sáng tạo đủ chất lượng để làm mới hàng công của mình sau sự ra đi của Mesut Ozil.

Trước đó, họ liên hệ cực kỳ mật thiết với Houssem Aouar, thế nhưng sau cùng Arsenal lại quyết định mang về Thomas Partey với giá 45 triệu bảng trong những ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng.

Giới chủ "bật đèn xanh", HLV Arteta có 200 triệu bảng để mua 3 "bom tấn" - Ảnh 1.

Jack Grealish được Mikel Arteta đặc biệt quan tâm

Tuy nhiên, nhiệm vụ sáng tạo vẫn chưa được giải quyết triệt để. Bởi thế, HLV Mikel Arteta đã đặt Jack Grealish vào vị trí cái tên cần được chiêu mộ và ngay lập tức có thể tác động lên lối chơi của Arsenal.

Grealish đang là một trong những tiền vệ tấn công chất lượng nhất tại Ngoại hạng Anh thời điểm hiện tại.

Với sáu bàn thắng và 10 đường kiến tạo cho đến thời điểm này ở mùa giải này, tiền vệ người Anh được Aston Villa định giá khoảng 100 triệu bảng và Arsenal cũng sẽ phải cạnh tranh với rất nhiều ông lớn khác trong thương vụ này.

Hậu vệ phải - Achraf Hakimi

Arsenal chắc chắn sẽ tìm kiếm thêm sự những sự bổ sung chất lượng cho hàng phòng ngự trong kỳ chuyển nhượng mùa hè và hậu vệ cánh là một vị trí cần được ưu tiên bổ sung gấp.

Vẫn còn đó dấu hỏi về tương lai của Hector Bellerin khi mà anh được Barcelona đặc biệt quan tâm thời gian qua. Không loại trừ khả năng đội phó của Arsenal sẽ trở lại Tây Ban Nha để thi đấu ngay mùa hè này.

Giới chủ "bật đèn xanh", HLV Arteta có 200 triệu bảng để mua 3 "bom tấn" - Ảnh 2.

Achraf Hakimi là hậu vệ được Mikel Arteta coi là sự bổ sung lý tưởng.

Và ngay cả khi anh ấy không ra đi, Arteta cũng vẫn sẽ bổ sung vào đội hình Arsenal một cái tên thực sự chất lượng.

Achraf Hakimi đã được Mikel Arteta nhắm đến sau một mùa giải có thể coi là thành công ở Serie A với Inter Milan. Achraf Hakimi không chỉ chơi tốt ở vị trí hậu vệ phải, mà anh còn đá được hậu vệ trái, điều này sẽ tạo nên sự đa dạng trong lối chơi, đồng thời tạo thêm sự cạnh tranh cho Kieran Tierney.

Cầu thủ này cũng đã có được sáu bàn thắng và bốn pha kiến tạo tính đến thời điểm hiện tại được định giá 97,6 triệu bảng bởi CIES.

Tiền đạo - Lautaro Martinez hoặc Dominic Calvert-Lewin

Với việc Alexandre Lacazette gần như sẽ đã rời đi sau khi mùa giải này khép lại, Eddie Nketiah vẫn còn quá non kinh nghiệm, Pierre-Emerick Aubameyang gần như là tiền đạo duy nhất đủ sức chơi cho Arsenal thời điểm hiện tại.

Trong một vài trận đấu, người ta có thể nhận ra Mikel Arteta đang có xu hướng kéo tuyển thủ người Gabon chơi dạt sang cánh trái và ưu tiên tìm kiếm một tiền đạo cắm chất lượng để chơi cao nhất trên hàng công Arsenal.

Giới chủ "bật đèn xanh", HLV Arteta có 200 triệu bảng để mua 3 "bom tấn" - Ảnh 3.

Nếu Lautaro Martinez cập bến, hàng công Arsenal sẽ được cải thiện đáng kể.

Mikel Arteta cũng đang hướng sự chú ý của mình tới Lautaro Martinez và Dominic Calvert-Lewin. Số tiền chi ra cho thương vụ này hứa hẹn sẽ là hơn 100 triệu bảng. Nếu có thể thuyết phục Inter Milan hoặc Everton nhả người, hàng công của Arsenal chắc chắn sẽ được nâng cấp vô cùng đáng kể.

Duy Thái (Theo Bóng đá)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem