ĐT Việt Nam đấu Iraq: Ai song tấu với Công Vinh?

Thứ ba, ngày 06/10/2015 11:02 AM (GMT+7)
Không bất ngờ nếu Lê Công Vinh được mặc định vị trí trên hàng công của tuyển Việt Nam trong cuộc chạm trán với Iraq. Điều tò mò nằm chỗ, ai sẽ là đối tác với chân sút của B.Bình Dương?
Bình luận 0

Ở V.League 2015, Công Vinh lần đầu không lọt vào danh sách những chân sút nội dội bom của mùa giải. Tiền đạo của B.Bình Dương chỉ sở hữu vỏn vẹn 4 pha lập công, thua xa tân binh vừa được HLV Miura triệu tập là Lê Văn Thắng đến… 12 bàn thắng. Tuy  nhiên, vai vế và đẳng cấp của “CV9” ở tuyển Việt Nam là chuyện hoàn toàn khác, thay vì phải chờ đến giờ chót mới được đôn lên như “vua phá lưới nội”.

img

Có vẻ như Công Phượng đang được HLV Miura xếp bên cạnh Công Vinh như thể cậu trò cần được “gia sư” kèm cặp.

Trên thực tế, việc Công Vinh không duy trì được hiệu suất ghi bàn khủng cũng là điều bình thường. Bởi lúc này anh đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp, nên phong độ không thể tốt như thời trai tráng. Ưu thế của Vinh là kinh nghiệm và những gì thể hiện trong trận thắng Đài Loan là ví dụ xác đáng. Hai bàn thắng của tuyển Việt Nam đều có dấu ấn của tiền đạo này, dù Công Vinh không trực tiếp ghi bàn.

Công Vinh không còn sung mãn, nhưng chắc chắn HLV Miura sẽ dùng tiền đạo này làm tâm điểm xây dựng hàng công cho tuyển Việt Nam. Ông Miura còn có Văn Quyết, Mạc Hồng Quân - những người quen thuộc với nhà cầm quân người Nhật, nhưng đấy chưa phải là mẫu cầu thủ dẫn dắt. Họ chỉ là vệ tinh xung quanh Công Vinh, bởi một khi đẩy những cái tên ấy lên tầm vóc mới, e rằng quá sức. Trong khi đó, Hồng Quân thích hợp hơn cho vai trò đá dự bị cho chính “CV9”.

Ai sẽ song tấu với Công Vinh? Trong suốt quá trình chạy đà, người thường xuyên chơi bên cạnh Công Vinh là Công Phượng. Tiền đạo của HAGL được ông Miura “cấy” vào đá bên cạnh người anh lớn như được gửi gắm nhiều ý đồ. Tuy vậy, so với những chân sút còn lại, Công Phượng rõ ràng là người non nhất trên hàng công của tuyển Việt Nam. Cho nên, có vẻ như Công Phượng đang được HLV Miura xếp bên cạnh Công Vinh như thể cậu trò cần được “gia sư” kèm cặp, chứ chưa thể làm đối tác sòng phẳng.

Trong khi đó, sau khi Minh Tuấn rời tuyển Việt Nam vì chấn thương, Văn Quyết dường như sẽ được trả về tuyến giữa. Quyết rất nhạy cảm ghi bàn, nhưng cầu thủ của HN T&T trở nên nguy hiểm hơn khi đóng vai trò “hớt của rơi”. Cho nên, chân sút đóng góp tới 13 bàn thắng cho HN T&T có lẽ sẽ đá hộ công, thay vì chơi cao như Công Vinh.

Ông Miura còn 2 chọn lựa khác là Đình Tùng và Văn Thắng. Tuy nhiên, “Vua phá lưới nội” đang gặp vấn đề bắp đùi, nên khả năng ra sân còn bỏ ngỏ. Đình Tùng đang sáng cửa trở thành đối tác với Công Vinh trên hàng công tuyển Việt Nam. Trạng thái thể lực của Tùng “con” đang khá ổn, nhất là độ nhạy bén với việc săn cơ hội và không gian trong khu cấm địa. Cơ hội sẽ được trao cho Tùng “con”?

Gia Huy (SGGP)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem