ĐT Việt Nam dự King's Cup 2019 có chiều cao trung bình là bao nhiêu?

Thứ ba, ngày 28/05/2019 13:10 PM (GMT+7)
Theo tính toán, tầm vóc trung bình của 23 tuyển thủ Việt Nam tham dự King's Cup 2019 gần như không thay đổi so với đợt Asian Cup hồi đầu năm.
Bình luận 0

Theo thống kê, chỉ có 7/23 cầu thủ Việt Nam được điền tên dự King's Cup 2019 có chiều cao từ 1m80 trở lên, tức ít hơn ba người so với đợt tập trung U23 Việt Nam dự vòng loại U23 châu Á hồi tháng 3 vừa qua. 

Trong khung gỗ, HLV Park Hang-seo có hai người nhện với thể hình lý tưởng gồm Văn Lâm (1m88) và Văn Toản (1m86). Người còn lại thuộc lứa 9x đời đầu - Nguyên Mạnh (1m78), có thể hình thua thiệt thấy rõ. 

img

Ở hàng thủ, ban huấn luyện ĐT Việt Nam gần như không thay đổi bộ khung đã mang lại thành công ở AFF Cup và Asian Cup.

Ngoại trừ Đình Trọng và Bùi Tiến Dũng, ba vị trí còn lại đều đạt chiều cao khá tốt từ 1m80 trở lên với Quế Ngọc Hải, Duy Mạnh và Tấn Sinh. Nếu tính thêm Văn Hậu (1m85) - một cầu thủ đa năng có thể chơi trung vệ lệch trái khi cần thiết, con số này sẽ nâng lên thành 4. 

Ở tuyến giữa, Xuân Trường (1m78) là cầu thủ có thể hình tốt nhất. Tuy nhiên, so về phong độ lẫn sự hiệu quả, lúc này Trường "híp" sẽ khó cạnh tranh với những Hùng Dũng, Đức Huy hay thậm chí cả Trọng Hoàng.  

Hàng công là khu vực khiến thầy Park đau đầu nhất. Tại V.League, việc tìm ra một trung phong "đủ tốt" đã khó, chứ đừng nói đến yếu tố thể hình. Và cũng vì lí do này, vị HLV người Hàn Quốc đã buộc phải triệu hồi lão tướng Anh Đức, người sẽ phải trải qua 6 trận cùng B.Bình Dương trong tháng này. 

Theo tính toán, ĐT Việt Nam sẽ dự King's Cup với chiều cao trung bình 175,6 cm, tương đương thông số ghi nhận ở Asian Cup hồi đầu năm. Cầu thủ có tầm vóc tốt nhất thuộc về Văn Lâm (1m88), trong khi Quang Hải và Minh Vương là hai người có chiều cao khiêm tốn nhất (1m66).

Minh Phương (Goal/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem