ĐT Việt Nam đứng nhất bảng G vòng loại World Cup 2022 về... sức trẻ

Thứ tư, ngày 09/10/2019 11:10 AM (GMT+7)
Giống như ở AFF Cup 2018 và VCK Asian Cup 2019, HLV Park Hang-seo tiếp tục tin dùng những nhân tố trẻ ở ĐT Việt Nam. Nhờ điều này, “Các chiến binh sao vàng” một lần nữa trở thành đội bóng có độ tuổi trung bình trẻ nhất giải đấu của mình.
Bình luận 0

Bảng G của Vòng loại World Cup 2022 đã mang đến những trận đấu thú vị cho NHM bóng đá ở Đông Nam Á khi có 4 đội bóng thuộc khu vực này được xếp vào cùng bảng.

Và sau hai vòng đấu của vòng loại chung World Cup 2022 và AFC Asian Cup 2023, bảng G gồm Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) đã thực sự tạo nên kịch tính như mong đợi với những cuộc đụng độ đáng nhớ và hứa hẹn sẽ mang đến nhiều kịch tính hơn nữa trong tháng 10 này.

img

ĐT Việt Nam.

Cuộc gặp gỡ giữa các đối thủ nặng ký của Đông Nam Á là Việt Nam và Thái Lan đã kết thúc khi hai đội chia điểm trong ngày khai mạc trong khi bàn thắng của Mohamadou Sumareh vào những phút cuối đã giúp Malaysia giành chiến thắng 3-2 trước Indonesia tại SVĐ Gelora Bung Karno ở Jakarta . Sau đó, Thái Lan đã mang thêm đau khổ cho đội bóng của HLV Simon McMenemy với chiến thắng 3-0 trong lần ra quân thứ hai.

Các trận đấu đã chứng kiến​​ những tài năng trẻ xuất sắc nhất của ​​Đông Nam Á đối đầu nhau. Thế nhưng, quốc gia nào đang có đội hình trẻ nhất trong vòng loại? Số liệu về độ tuổi trung bình của các đội bóng thuộc Bảng G của Vòng loại World Cup 2022 đã được tiết lộ.

Theo thống kê, chính Việt Nam là quốc gia có đội hình trẻ nhất ở bảng G của vòng loại với độ tuổi trung bình là 24,80.

Tiền vệ 30 tuổi Nguyễn Trọng Hoàng của Viettel FC và tiền đạo 33 tuổi Nguyễn Anh Đức của Becamex Bình Dương là hai cầu thủ lớn tuổi nhất trong đội hình của HLV Park Hang-seo trong trận đấu với Malaysia vào ngày 10 tháng 10. Trong khi đó, hậu vệ của Đoàn Văn Hậu của SC Heerenveen là cầu thủ trẻ nhất với độ tuổi 20.

Trong khi đó, Thái Lan là đội bóng trẻ thứ hai trong bảng đấu với độ tuổi trung bình là 25,22.

Tiền đạo Suphanat Mueanta của Buriram United là người trẻ nhất trong đội hình Changsuek tháng này khi anh được dự vòng loại ở độ tuổi 17. Trong khi đó, thủ môn 32 tuổi Chatchai Budprom là cầu thủ lão luyện trong đội hình của HLV Akira Nishino.

Malaysia là đội tuyển trẻ thứ ba với độ tuổi trung bình 25,57. Thủ môn Farizal Marlias và tiền đạo kỳ cựu Norshahrul Idlan Talaha, cả hai đều 33 tuổi, là những ngôi sao lớn tuổi nhất trong đội. Cầu thủ chạy cánh Akhyar Rashid của Johor Darul Ta’zim (JDT) là người trẻ nhất ở tuổi 20.

Ứng cử viên bảng đấu UAE là đội bóng có độ tuổi thứ hai trong bảng đấu với độ tuổi trung bình 26,04.

Trong khi đó, Indonesia là đội lớn tuổi nhất bảng G với độ tuổi trung bình là 27,13.

Thủ môn Wawan Hendrawan của họ đã 36 tuổi nhưng người người gác đền của Bali United vẫn bị chân sút 38 tuổi Beto Goncalves vượt mặt với vai trò thành viên lớn tuổi nhất của Timnas Indonesia.

Độ tuổi trung bình của các đội thuộc bảng G Vòng loại FIFA World Cup 2022:

1) Indonesia – 27,13 tuổi

2) Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất – 26,04 tuổi

3) Malaysia – 25,57 tuổi

4) Thái Lan – 25,22. tuổi

5) Việt Nam – 24,80 tuổi

PV (Foxsports/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem