ĐT Việt Nam nắm bao nhiêu % tấm vé đi tiếp tại AFF Cup 2020?

Chủ nhật, ngày 05/12/2021 17:10 PM (GMT+7)
Theo tính toán của Football-rankings, ĐT Việt Nam sẽ cầm chắc tấm vé đi tiếp tại AFF Cup 2020 nếu thể hiện đúng năng lực.
Bình luận 0

ĐT Việt Nam sẽ chính thức bước vào AFF Cup 2020 khi ra sân đối đầu với tuyển Lào vào 19h00 ngày 6/12 tới. Đây là giải đấu mà thầy trò HLV Park Hang-seo đặt mục tiêu bảo vệ chức vô địch. Vào năm 2018, Quang Hải và các đồng đội đã lên ngôi vô địch, giúp bóng đá Việt Nam giải cơn khát 10 năm không có danh hiệu ở đấu trường Đông Nam Á.

ĐT Việt Nam nắm bao nhiêu % tấm vé đi tiếp tại AFF Cup 2020? - Ảnh 1.

ĐT Việt Nam đặt mục tiêu bảo vệ cúp vô địch.

Dù vậy ở giải đấu lần này, ĐT Việt Nam được dự đoán sẽ gặp vô vàn khó khăn khi các đối thủ giờ đây đã có sự chuẩn bị cực tốt. Bên cạnh đó, những ảnh hưởng về tinh thần sau 7 trận thua liên tiếp tại vòng loại World Cup 2022 chắc chắn cũng sẽ là thứ khiến NHM lo lắng cho ĐT Việt Nam.

Tuy vậy, ĐT Việt Nam có lý do để tự tin khi bước vào vòng bảng AFF Cup 2020. Cụ thể, Football-rankings đánh giá rằng cửa thắng của ĐT Việt Nam trước các đối thủ tại bảng B là cực kỳ vượt trội. Chúng ta có xác suất là 76% sẽ thắng Lào, 66% sẽ thắng Malaysia, 70% sẽ thắng Indonesia và 72% sẽ thắng Campuchia. Siêu máy tính cũng dự đoán rằng thầy trò HLV Park sẽ có tới 81% cơ hội vượt qua vòng bảng AFF Cup 2021.

Cùng với Thái Lan, ĐT Việt Nam là hai đội có khả năng đi tiếp cao nhất nếu thể hiện đúng năng lực.

ĐT Việt Nam nắm bao nhiêu % tấm vé đi tiếp tại AFF Cup 2020? - Ảnh 2.

ĐT Việt Nam có 81% cơ hội vượt qua vòng bảng AFF Cup 2020.

Những tính toàn của Football-rankings là hoàn toàn có cơ sở. So với các đội bóng trong khu vực, Việt Nam và Thái Lan là hai ứng viên số một cho chức vô địch.

Trong những năm qua, ĐT Việt Nam dưới bàn tay của HLV Park Hang-seo đã cải thiện đáng kể thành tích và trình độ. Chúng ta có lần đầu tiên góp mặt ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, chung bảng đấu với những đội bóng hàng đầu châu lục. Dù chưa thể giành điểm số nào sau 6 lượt trận tuy nhiên các cầu thủ đã học được rất nhiều điều. ĐT Việt Nam cũng tiến bộ đáng kể sau những trận đấu này.

Về phần tuyển Thái Lan, Voi chiến mang đến AFF Cup 2020 với lực lượng mạnh nhất. So với kỳ AFF Cup 2018, Thái Lan còn có sự phục vụ của những ngôi sao hàng đầu đang thi đấu ở nước ngoài như Chanathip Songkrasin hay Theerathon Bunmathan.

Phong Trần (Theo Bóng đá)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem