ĐT Việt Nam nhận tin cực vui từ chủ nhà AFF Cup

Song Minh Thứ bảy, ngày 30/10/2021 19:18 PM (GMT+7)
Tại Đại hội thường niên AFF diễn ra chiều nay (30/10), chủ nhà AFF Cup 2020 Singapore đã khẳng định toàn bộ các trận đấu sẽ diễn ra trên sân cỏ tự nhiên.
Bình luận 0

ĐT Việt Nam không phải đá trên sân cỏ nhân tạo

Cách đây hơn 1 tháng, cuộc họp Hội đồng Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã quyết định Singapore trở thành chủ nhà AFF Suzuki Cup 2020.

Theo kết quả bốc thăm AFF Cup 2020, ĐT Việt Nam với tư cách đương kim vô địch nằm tại bảng B với Malaysia, Indonesia, Lào, Campuchia. Bảng A là sự góp mặt của Thái Lan, Singapore, Philippines, Myanmar và đội thắng trong trận play-off giữa Brunei và Đông Timor.

ĐT Việt Nam nhận tin cực vui từ chủ nhà AFF Cup  - Ảnh 1.

ĐT Việt Nam sẽ bước vào AFF Cup 2020 với mục tiêu bảo vệ danh hiệu vô địch đã giành được năm 2018. Ảnh: VFF

Theo lịch thi đấu đã được AFF thông báo, trận play-off tranh vé dự AFF Cup 2020 giữa Đông Timor và Brunei sẽ diễn ra ngày 1/12/2021. Các trận đấu tại AFF Cup 2020 được tổ chức từ ngày 5/12/2021 đến 1/1/2022.

Một vấn đề mà người hâm mộ Việt Nam đặc biệt lưu tâm là thầy trò HLV Park Hang-seo nhiều khả năng sẽ phải thi đấu một số trận trên mặt cỏ nhân tạo không quen thuộc và tiềm ẩn nhiều nguy cơ chấn thương.

Và tin vui đã tới vào chiều nay (30/10) tại Đại hội thường niên AFF lần thứ 28 theo hình thức trực tuyến. Đại diện VFF tham dự Đại hội có Phó Chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn và Tổng thư ký Lê Hoài Anh.

Sau Đại hội, Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn cho biết: "Công tác chuẩn bị AFF Suzuki Cup 2020 là một nội dung được quan tâm thảo luận. Phản hồi của các liên đoàn thành viên về việc sử dụng sân nhân tạo trong giải đấu đã được nước chủ nhà Singapore chú ý và khẳng định toàn bộ các trận đấu sẽ được diễn ra trên sân cỏ tự nhiên.

Đây là một điểm thuận lợi cho các đội tuyển trong công tác chuẩn bị và thi đấu. Việc tăng số lượng cán bộ và quan chức đội bóng theo đề xuất của VFF để đảm bảo các hoạt động của ĐT Việt Nam có thể diễn ra thuận lợi, hiệu quả trong suốt thời gian 1 tháng thi đấu cũng được cân nhắc và sẽ có phản hồi vào ngày 4/11”.

AFF thảo luận cân đối tài chính

Ngoài tin vui tới từ việc tất cả các trận đấu AFF Cup 2020 sẽ diễn ra trên sân cỏ tự nhiên, Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn còn cho biết thêm: “Tại đại hội lần này, các thành viên đã cùng nhau thảo luận các vấn đề quan trọng về hoạt động của bóng đá Đông Nam Á, trong đó có các nội dung liên quan đến cân đối tài chính để đảm bảo các hoạt động trong thời gian sắp tới”.

ĐT Việt Nam nhận tin cực vui từ chủ nhà AFF Cup  - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn và Tổng thư ký Lê Hoài Anh dự Đại hội thường niên AFF. Ảnh: VFF

Đại hội cũng dành thời gian quan tâm tới các hoạt động sắp tới của các liên đoàn thành viên, bao gồm các trận đấu tại vòng loại World Cup 2022 và VCK Asian Cup nữ 2022.

Đại hội thường niên AFF cũng đã tổng kết hoạt động năm 2020, 2021 và thông qua phương hướng, mục tiêu của bóng đá khu vực trong thời gian tiếp theo. Theo đánh giá, dịch Covid-19 là một thử thách không chỉ với các liên đoàn thành viên mà với cả các liên đoàn khu vực với những khó khăn về sức khỏe, xã hội và kinh tế. Để đối phó với đại dịch, AFF đã phải dời lịch tổ chức AFF Suzuki Cup 2020 đến năm 2021 và hủy bỏ tất cả các giải đấu khác.

ĐT Việt Nam nhận tin cực vui từ chủ nhà AFF Cup  - Ảnh 4.

Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn cho biết các trận đấu AFF Cup 2020 sẽ diễn ra trên sân cỏ tự nhiên.

Trong thời điểm đầy thách thức hiện nay, AFF đã tiến hành xây dựng kế hoạch chiến lược từ năm 2021 đến 2026 bao gồm các kinh nghiệm tích lũy từ việc đối phó với dịch Covid-19, đồng thời tìm ra các cơ hội để vươn lên phát triển mạnh mẽ hơn. Kế hoạch này cũng bao gồm các chuyển đổi về chiến lược, gắn kết với các đối tác, cơ cấu tổ chức và cách thức hoạt động trong tình hình “bình thường mới”.

Tại đại hội, các thành viên đã cùng thảo luận và đạt được thống nhất cao trong các điều chỉnh sửa đổi điều lệ AFF theo các đề xuất của bộ phận luật cùng với các gợi ý của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) và Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).

Đại diện AFF và các liên đoàn thành viên hy vọng với những nỗ lực hiện nay, các hoạt động sắp tới của bóng đá Đông Nam Á sẽ được duy trì và tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tiếp theo.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem