ĐT Việt Nam rèn thể lực giữa trưa nắng chờ "quật ngã" ĐT Trung Quốc

Đăng Khoa Thứ bảy, ngày 18/09/2021 15:23 PM (GMT+7)
HLV Park Hang Seo cho các học trò ra sân tập thể lực vào thời điểm giữa trưa, để chuẩn bị cho trận quyết đấu với ĐT Trung Quốc ở bảng B vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.
Bình luận 0

Buổi tập trưa 18/9 của ĐT Việt Nam, Đức Huy trả lời phỏng vấn: 

Trưa ngày 18/9, ĐT Việt Nam tiếp tục có buổi tập thứ ba tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF (Hà Nội), để chuẩn bị cho hai trận đấu liên tiếp trong tháng 10 thuộc vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á (gặp Trung Quốc tại UAE vào ngày 7/10 và Oman tại Muscat ngày 12/10).

img

Tuyển thủ Việt Nam ra sân tập thể lực giữa trưa nắng chuẩn bị đấu ĐT Trung Quốc.

Có thể, nhà cầm quân người Hàn Quốc cho các học trò ra sân tập luyện vào thời điểm giữa trưa nắng để “những chiến binh sao vàng” làm quen với thời tiết nắng nóng tại UAE và Oman. Không chỉ phải tập dưới cái nắng gắt ở Hà Nội, các tuyển thủ Việt Nam còn phải đương đầu với thử thách là những bài tập thể lực khá nặng từ ban huấn luyện ĐT Việt Nam.

Công Phượng và đồng đội phải tập chạy bền quanh sân kết hợp với vừa chạy vừa dẫn bóng, nhưng khối lượng được đẩy lên cao hơn so với ngày tập luyện đầu tiên, khiến tất cả các cầu thủ phải rất nỗ lực mới có thể hoàn thành.

Theo HLV Park Hang Seo, các đối thủ của ĐT Việt Nam ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á đều chơi bóng ở đẳng cấp hơn hẳn so với vòng loại thứ hai, do vậy nếu “những chiến binh sao vàng” không đảm bảo thể lực sẽ rất khó có thể theo kịp diễn biến trận đấu.

img

Trần Văn Công được đôn từ U22 Việt Nam lên tập luyện cùng ĐT Việt Nam.

Ngoài ra vấn đề thể lực, thầy Park còn tính đến các giải pháp đối với hệ thống phòng ngự của ĐT Việt Nam. Trong bối cảnh Văn Hậu chưa thể trở lại thi đấu, Đình Trọng, Tiến Dũng và Thành Chung vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương, HLV Park Hang Seo buộc phải đôn 2 cầu thủ của U22 Việt Nam lên tham gia tập luyện cùng ĐT Việt Nam là Nguyễn Thanh Bình và Trần Văn Công.

Trong đó, Trần Văn Công là tân binh lần đầu góp mặt tập luyện cùng ĐT Việt Nam. Cầu thủ sinh năm 1999 thuộc biên chế CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh được đánh giá có khả năng tranh chấp tốt, có thể chơi được ở cả vị trí tiền vệ trụ và trung vệ. Nếu thể hiện tốt phong độ trong các buổi tập cùng ĐT Việt Nam, Trần Văn Công hoàn toàn có cơ hội được góp mặt trong hành trình ĐT Việt Nam tại vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Bên lề buổi tập của ĐT Việt Nam, tiền vệ Phạm Đức Huy là người đại diện cả đội trả lời giới truyền thông. Đức Huy cho biết, anh cùng đồng đội đang tập trung tối đa để hướng đến mục tiêu giành điểm số đầu tiên ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, đặc biệt là cuộc so tài với ĐT Trung Quốc vào ngày 7/10.

img

HLV Park Hang Seo đau đầu tính toán nhân sự ở hàng thủ ĐT Việt Nam.

“Khi vào đến vòng loại thứ ba World Cup, sự kỳ vọng của người hâm mộ là rất lớn. Mỗi cầu thủ trong chúng tôi cũng đều mong muốn làm được điều gì đó to lớn hơn cho dấu mốc sự nghiệp của bản thân mình. Để làm đạt được mục tiêu đó, trong 2 trận đấu sắp tới trên sân khách, chúng ta phải có kết quả tốt, đặc biệt là trận đấu với ĐT Trung Quốc.

Khi đã vào đến vòng đấu này thì không có đội nào là yếu cả. Mặc dù không được đánh giá cao bằng Ả rập Xê út và Australia, nhưng cả Trung Quốc và Oman đều thuộc nhóm các đội tuyển rất mạnh của châu Á. Về phía ĐT Việt Nam, chúng tôi cũng xác định sẽ đặt quyết tâm rất cao cho 2 trận đấu tới”, Phạm Đức Huy chia sẻ.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem