ĐT Việt Nam tại UAE: 3 tuyển thủ phải tập riêng

Song Minh Thứ sáu, ngày 28/05/2021 11:10 AM (GMT+7)
Trong buổi tập đầu tiên của ĐT Việt Nam tại UAE, 3 tuyển thủ Minh Vương, Đình Trọng, Duy Mạnh vẫn phải tập riêng cùng bác sĩ Choi Ju-young.
Bình luận 0

ĐT Việt Nam được tập trên mặt sân tốt

Theo thông tin từ VFF, trong buổi tập đầu tiên của ĐT Việt Nam tại UAE đêm 27/5 (giờ Việt Nam), Đình Trọng, Duy Mạnh Minh Vương không tập chung các bài tập cùng toàn đội.

Ba cầu thủ này bị đau cơ và được bác sỹ Choi Ju-young hướng dẫn thực hiện các bài tập riêng để hồi phục. Theo dự đoán, Đình Trọng, Duy Mạnh, Minh Vương sẽ không mất nhiều thời gian để có thể trở lại tập luyện bình thường.

ĐT Việt Nam tại UAE: 3 tuyển thủ phải tập riêng - Ảnh 1.

Đình Trọng, Duy Mạnh, Minh Vương tập riêng cùng bác sĩ Choi Ju-young. Ảnh: VFF

Trở lại với buổi tập đêm 27/5, ĐT Việt Nam được tập trên sân của CLB Cảnh sát Dubai (Dubai Police Club), nằm cách khách sạn nơi đóng quân của đội tuyển khoảng hơn 5 phút di chuyển bằng xe bus. 

Đây là địa điểm tập luyện do VFF sắp xếp cho ĐT Việt Nam trong toàn bộ thời gian tập huấn tại UAE, trước khi gia nhập lịch hoạt động chính thức của AFC ngày 3/6 tới. 

Sân có quy mô nhỏ với sức chứa khoảng 7.500 ghế ngồi nhưng lại sở hữu cơ sở vật chất rất khang trang, tiện nghi. Đặc biệt, chất lượng mặt sân làm hài lòng thầy trò HLV Park Hang-seo.

ĐT Việt Nam tại UAE: 3 tuyển thủ phải tập riêng - Ảnh 2.

Các tuyển thủ Việt Nam được chia nhóm chạy bền giải phóng sức ì.

Trong buổi tập này, HLV Park Hang-seo đã dành cho các tuyển thủ một khối lượng vận động khá nặng. ĐT Việt Nam được chia làm hai nhóm chạy sức bền quanh sân trong 30 phút, chia làm 3 đợt, mỗi đợt 10 phút với quãng nghỉ chỉ vừa đủ để tiếp nước và thực hiện một vài động tác thả lỏng. 

Mục đích của HLV Park Hang-seo là  giúp các cầu thủ giải phóng sức ì và giải tỏa năng lượng để sớm trở lại với trạng thái thanh thoát. Bên cạnh đó, việc lựa chọn tập luyện vào thời điểm 20 giờ (23 giờ đêm Việt Nam) cũng nằm trong kế hoạch giúp các cầu thủ điều chỉnh nhịp sinh học, làm quen với khung giờ thi đấu của 3 trận đấu tại Vòng loại World Cup sắp tới (20 giờ 45 UAE và là  23 giờ 45 giờ Việt Nam).

Vào thời điểm tập luyện của đội, thời tiết tại UAE khá dễ chịu với nhiệt độ dao động từ 30 đến 32 độ C. Độ ẩm khá thấp nhưng bù lại có gió nhẹ nên tạo cảm giác thoáng mát, dễ chịu và tăng hưng phấn cho các cầu thủ. 

Nhìn chung, các tuyển thủ Việt Nam không gặp nhiều khó khăn để hoàn thành yêu cầu của HLV Park Hang-seo. 

"ĐT Việt Nam nỗ lực tối đa từng trận"

Phía trước, ĐT Việt Nam sẽ còn khoảng 3-4 buổi tập nữa trước khi bước vào trận giao hữu với Jordan ngày 31/5.

Ngày 7/6, ĐT Việt Nam chính thức bước vào cuộc đọ sức với Indonesia, sau đó gặp Malaysia (11/6) và UAE (15.6).

ĐT Việt Nam tại UAE: 3 tuyển thủ phải tập riêng - Ảnh 4.

Trưởng đoàn ĐT Việt Nam Nguyễn Sỹ Hiển trả lời báo chí tại UAE. Ảnh: VFF

Trả lời báo chí trước thông tin ĐT CHDCND Triều Tiên rút khỏi vòng loại World Cup 2022 có thể sẽ gây bất lợi cho ĐT Việt Nam trong trường hợp phải cạnh tranh 1 trong 4 vé đi tiếp dành cho nhóm các đội nhì bảng, Trưởng đoàn Nguyễn Sỹ Hiền đáp:

"Trước tiên ĐT Việt Nam phải nỗ lực tối đa trong từng trận đấu để giành kết quả chung cuộc tốt nhất. Chúng ta cần phải có sự tự chủ trong cuộc cạnh tranh giành vé đi tiếp và không nên trông chờ vào những điều kiện khách quan.

Nếu ĐT Việt Nam chỉ tính đến những ảnh hưởng, những bất lợi về điểm số khi CHDCND Triều Tiên rút khỏi vòng loại World Cup, thì chúng ta sẽ bị phân tán tư tưởng, dẫn đến mất sự tập trung trong các trận đấu quan trọng sắp tới. 

Tôi nghĩ rằng, không chỉ ĐT Việt Nam mà bất cứ đội tuyển nào cũng đều xác định sẽ dồn hết sức trong từng trận đấu để đạt kết quả chung cuộc như mong muốn”.

ĐT Việt Nam tại UAE: 3 tuyển thủ phải tập riêng - Ảnh 5.

HLV Park Hang-seo hướng dẫn các tuyển thủ Việt Nam trong buổi tập tối 27/5 tại UAE.

Trưởng đoàn Nguyễn Sỹ Hiển cũng chia sẻ thêm: Trong cuộc trò chuyện sau bữa ăn sáng 27/5, ông đã nhắc nhở và động viên các cầu thủ giữ vững tinh thần, cố gắng phấn đấu cho mục tiêu lịch sử phía trước. 

"Trong 3 năm vừa qua, bóng đá Việt Nam đã có những thành công vang dội tại đấu trường châu lục. Do vậy không có lý do gì khiến ĐT Việt Nam không đặt niềm tin sẽ đạt được kỳ tích lọt tới vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á. Đó cũng trách nhiệm của ĐT Việt Nam đối với sự kỳ vọng của lãnh đạo nhà nước và đông đảo người hâm mộ", Trưởng đoàn Nguyễn Sỹ Hiển nhấn mạnh.

Clip ĐT Việt Nam tập luyện tối 27/5 tại UAE. Nguồn: VFF

Liên quan đến tình hình ăn, ở và sinh hoạt của đội tuyển trong những ngày đầu tại UAE, Trưởng đoàn Nguyễn Sỹ Hiển cho biết:

"VFF đã rất cố gắng để đảm bảo những điều kiện thuận lợi nhất, giúp ĐT Việt Nam tập trung chuẩn bị thật tốt cho 3 trận đấu còn lại tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. 

ĐT Việt Nam đang được hưởng chế độ ăn uống đảm bảo chất lượng dinh dưỡng tại khách sạn và bữa ăn của đội sẽ tiếp tục được cải thiện để tốt hơn nữa. 

Hàng ngày, các bác sỹ của ĐT Việt Nam đều làm việc với nhà bếp để lên thực đơn cho các cầu thủ, cũng như yêu cầu nhà bếp chế biến các món ăn có gia vị tương tự như ở Việt Nam, giúp thầy trò HLV Park Hang-seo có những bữa ăn ngon miệng hơn và đảm bảo các tiêu chuẩn về dinh dưỡng dành cho các VĐV thể thao".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem