ĐT Việt Nam và nỗi ám ảnh “gãy cánh”

Tuệ Minh Chủ nhật, ngày 30/10/2016 12:50 PM (GMT+7)
Sau chuyến tập huấn Hàn Quốc, chiều nay, ĐT Việt Nam sẽ trở về nước chuẩn bị cho 2 trận giao hữu cuối cùng trước khi lên đường sang Myanmar dự AFF Cup 2016. Và lúc này, HLV Hữu Thắng vẫn chưa thể nguôi bớt nỗi lo nơi hàng thủ…
Bình luận 0

Đúng vào lúc mọi chuyện tưởng như đang diễn ra “xuôi chèo mát mái”, mà cụ thể là trận thắng mãn nhãn 5-2 của tuyển Việt Nam trước CHDCND Triều Tiên trên sân Thống Nhất hồi đầu tháng 10, khó khăn đã âm thầm đến với HLV Hữu Thắng. Việc trung vệ trụ cột Ngọc Hải – người được HLV xứ Nghệ đặt rất nhiều niềm tin bị chấn thương khá nặng và không thể cùng đội lên đường sang Indonesia thi đấu giao hữu (hòa 2-2) là một tổn thất không thể đong đếm được.

img

Hậu vệ cánh năng nổ Đình Hoàng bị chấn thương và không thể dự AFF Cup 2016 cùng đội tuyển Việt Nam. Ảnh: I.T.

Đến lúc này, Ngọc Hải vẫn đang phải chạy đua với thời gian để có thể sát cánh cùng đội tuyển ở AFF Cup 2016. Nhưng ngay cả khi có thể sang Myanmar, rất khó để Ngọc Hải có phong độ tốt nhất khi anh đã không thi đấu trong giai đoạn chuẩn bị quan trọng nhất của đội tuyển.

Nhưng thế đã hết đâu! Hàng thủ vốn đã không có gì chắc chắn của tuyển Việt Nam, nơi HLV Hữu Thắng đã thừa nhận còn phải hoàn thiện rất nhiều lại phải mất hậu vệ cánh năng nổ Đình Hoàng. Cần nhớ, ngay từ những ngày đầu dẫn dắt đội tuyển hồi đầu tháng 3 năm nay, Đình Hoàng đã là một nhân tố được HLV xứ Nghệ rất coi trọng. Việc Hoàng không thể bình phục chấn thương gối và phải chia tay đội tuyển rõ ràng khiến tính ổn định mà HLV Hữu Thắng cố gắng xây dựng trong thời gian ngắn – vỏn vẹn hơn nửa năm cầm quân bị ảnh hưởng không nhỏ.

img

Đình Đồng (phải) đang được HLV Hữu Thắng đặt niềm tin như một sự thay thế cho Đình Hoàng bên hành lang phải đội tuyển Việt Nam. Ảnh: I.T

Phía trước, trong trận giao hữu lượt về với Indonesia (ngày 8.11 trên sân Mỹ Đình) và CLB đang chơi ở J.League 1 là Avispa Fukuoka (ngày 12.11 trên sân Cần Thơ), HLV Hữu Thắng sẽ phải tiếp tục thử nghiệm để tìm ra phương án khả dĩ nhất thế chỗ Đình Hoàng. Đó sẽ là Đình Đồng hay Văn Hoàn – những người đã được HLV Hữu Thắng luân phiên dùng trong 3 trận giao hữu ở Hàn Quốc thắng FC Seoul 3-0, hòa Đại học Jeonju 1-1, thắng Pochein FC 5-2.

Một bài học vẫn còn nóng hổi chính là hành trình của ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2010. Thời điểm đó, tuyển Việt Nam với tư thế đương kim vô địch đã có phần chủ quan khi chơi vòng bảng (thắng tưng bừng Myanmar 7-1 nhưng sau đó đã thua Phillippines 0-2) và phải trả giá đắt với những chấn thương, thẻ phạt sau trận “sinh tử” thắng Singapore 1-0 ở Mỹ Đình.

Tới trận bán kết lượt đi trên sân Bukit Jalil, tuyển Việt Nam “gãy cánh” khi Việt Cường, Quang Thanh không thể ra sân, trung vệ Huy Hoàng buộc phải đá hậu vệ cánh và “đổ”  trong trận thua 0-2. Sau đó, tuyển Việt Nam hòa Malaysia 0-0 ở trận bán kết lượt về và chính thức trở thành cựu vương!

Đội tuyển Việt Nam lúc này cũng đang tràn đầy hứng khởi sau quá trình chuẩn bị, những trận giao hữu với kết quả rất khả quan, lối chơi có nét. Nhưng nếu thiếu sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho mọi phương án ở “đôi cánh” thì coi chừng sẽ phải ngậm trái đắng khi vào giải!

Theo kế hoạch, sau trận đấu với Avispa Fukuoka, HLV Hữu Thắng sẽ chốt danh sách 22 tuyển thủ và 2 cầu thủ dự bị dự AFF Cup 2016. Ngày 15.11, tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Myanmar sẵn sàng cho trận ra quân ở bảng B gặp chủ nhà Myanmar ngày 20.11

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem